Pháp luật

Nhiều người ở 'Tịnh thất Bồng Lai' chống đối, luật sư biện hộ đập cửa, quay phim, có lời nói xúc phạm khi công an lấy mẫu xét nghiệm ADN

Trong quá trình lấy mẫu ADN những người tại “Tịnh thất Bồng Lai”, một số người dù không liên quan vụ việc đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc đập cửa, quay phim, ghi hình, có lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng…

Ngày 29/9, Công an tỉnh Long An xác nhận với Người Lao Động về việc giám định ADN 28 người sinh sống tại hộ của bà Cao Thị Cúc (còn được gọi là Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ) ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Cụ thể ngày 12/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra Tịnh thất Bồng Lai.

Các bị hại tố cáo ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932 và những cá nhân sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân.

Để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm trên, ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN và tiến hành thu mẫu của 28 người sinh sống tại hộ của bà Cúc.

Nhiều người ở 'Tịnh thất Bồng Lai' chống đối, luật sư biện hộ đập cửa, quay phim, có lời nói xúc phạm khi công an lấy mẫu xét nghiệm ADN
Cơ quan chức năng thực hiện quy trình lấy mẫu để giám định ADN của các cá nhân sống tại hộ bà Cúc. Ảnh: Công an Long An.

Theo Zing cho biết, Cơ quan điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 27 người (1 trường hợp không có mặt khi công an thu mẫu) đồng thời gửi đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM) để giám định.

Công an Long An cho biết việc thu mẫu được thực hiện theo quy định pháp luật, có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn thành viên sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng.

Ngoài ra khi lực lượng chức năng lấy mẫu ADN, số luật sư bào chữa cho vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Đào Kim Lân, Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh) không liên quan đến vụ việc này đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc đập cửa, quay phim, ghi hình và có những lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng… sau đó đăng lên YouTube có số lượng người theo dõi lớn (trên 60.000 lượt xem và trên 7.000 lượt thích) nhằm mục đích dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước. Các thông tin chưa được kiểm chứng trên đã được các thế lực thù địch sử dụng để xuyên tạc, chống phá.

Theo Người lao động dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Long An, trong năm 2020 và 2021, cơ quan công an nhận được nhiều đơn thư tố cáo, một số người sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã thực hiện 3 hành vi, gồm: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; loạn luân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố, truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vào cuộc xác minh đơn tố giác tội phạm, từ tháng 1 đến tháng 5-2022, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân và 5 đối tượng khác cùng sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm: Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi); Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc.

Nhiều người ở 'Tịnh thất Bồng Lai' chống đối, luật sư biện hộ đập cửa, quay phim, có lời nói xúc phạm khi công an lấy mẫu xét nghiệm ADN - 1

Nhiều người ở 'Tịnh thất Bồng Lai' chống đối, luật sư biện hộ đập cửa, quay phim, có lời nói xúc phạm khi công an lấy mẫu xét nghiệm ADN - 2
2 bị án ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Thời gian đầu, vụ án được Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa thụ lý điều tra. Tuy nhiên, sau đó xác định Công an huyện Đức Hòa cũng là bị hại trong vụ án này. Do đó, vụ án được chuyển về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Sau đó, Viện KSND đã ra cáo trạng truy tố 6 đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 21-7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương mỗi người bị cáo bị phạt 4 năm tù; Nhị Nguyên bị phạt 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù.

Nhiều người ở 'Tịnh thất Bồng Lai' chống đối, luật sư biện hộ đập cửa, quay phim, có lời nói xúc phạm khi công an lấy mẫu xét nghiệm ADN - 3
Bị cáo Lê Tùng Vân bị phạt 5 năm tù.

Hiện tại, cả 6 bị cáo đã làm đơn lên TAND tỉnh Long An kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa. Riêng Lê Thu Vân chưa đưa ra xét xử là vì thời điểm bị khởi tố, bị can này đã rời khỏi nơi cư trú nên cơ quan an ninh điều tra quyết định tách ra vụ án riêng. Sau khi Công an tỉnh Long An ra quyết định truy nã, tháng 7-2022, bị can Vân đã ra trình diện và vụ án liên quan đến bà tiếp tục được tiến hành.

Sau đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn kiến nghị của nhóm luật sư về việc đình chỉ điều tra bị can do bà Vân đang bị ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe yếu.

Đối với tin báo tố cáo về 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nhà của Cao Thị Cúc, thời gian qua, Cơ quan CSĐT đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết.

Sau khi có thêm các hồ sơ, tài liệu và kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn, cơ quan an ninh điều tra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi "loạn luận", cơ quan an ninh điều tra chưa phục hồi điều tra.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhieu-nguoi-o-tinh-that-bong-lai-chong-oi-luat-su-bien-ho-ap-cua-quay-phim-co-loi-noi-xuc-pham-khi-cong-an-lay-mau-xet-nghiem-adn-a360353.html