Pháp luật

Nhiều đối tượng bị truy nã sa lưới trong khu cách ly ở Quảng Ninh

Qua công tác lấy vân tay, đối sánh dữ liệu vân tay toàn quốc, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các đối tượng thuộc diện truy nã toàn quốc.

Ngày 18/11, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây đơn vị vừa phát hiện 2 đối tượng đang bị Công an tỉnh Điện Biên, tỉnh Thái Nguyên truy nã thông qua so sánh đối chiếu dấu vân tay.

Sàng lọc dấu vân tay, phát hiện 2 đối tượng truy nã trong khu cách ly COVID-19 - Ảnh 1.
Đối tượng Lê Văn Thành, Lò Thị Phương. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Cụ thể, vào hồi 20h ngày 12/11, sau khi nhận 240 danh chỉ bản của số người đang cách ly dịch SARS-CoV-2 tại trung tâm cách ly CenterWay của TP Móng Cái do Công an TP Móng Cái chuyển đến. Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai quy trình đối sánh vân tay và quét, truyền 240 mẫu vân tay về Cục Hồ sơ nghiệp vụ để tiếp tục đối sánh dữ liệu vân tay toàn quốc.

Sau 8h làm việc liên tục, đến 4h sáng ngày 13/11, 2 cán bộ đã hoàn thành việc đối sánh, quét, truyền vân tay. Ngay sau đó, Cục Hồ sơ nghiệp vụ tiến hành sàng lọc xác nhận trong 240 bộ vân tay có bộ vân tay của Lò Thị Phương (Lò Thị Tươi) đối tượng truy nã hiện hành của Công an tỉnh Điện Biên và Lê Văn Thành, đối tượng truy nã hiện hành của Công an tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi có được kết quả chính xác, các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trước đó ngày 11/11, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện  đối tượng Lý Thị Sửu, tên gọi khác là Lý Thị Thủy có quyết định truy nã từ năm 2014 của Công an tỉnh Tuyên Quang tại khu cách ly Centerway.

20201114_092303
Đối tượng Lý Thị Sửu

Hiện tất cả vụ việc trên đang được Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, bàn giao cho Công an các tỉnh có đối tượng bị truy nã theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)