Pháp luật

Nhậu say rồi nhớ lại chuyện bị mắng, nghịch tử đâm cha ruột trọng thương

Sau khi uống rượu, nam thanh niên cầm dao đâm cha ruột trọng thương chỉ vì nhớ lại chuyện mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày.

Ngày 28/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Linh (20 tuổi, ngụ ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích.

Nhậu say rồi nhớ lại chuyện bị mắng, nghịch tử đâm cha ruột trọng thương
Nguyễn Thanh Linh tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, tối 18/8, sau khi uống rượu, Linh nhớ lại chuyện mâu thuẫn trong sinh hoạt với cha ruột là ông Nguyễn Thanh Tín. Cụ thể, Linh cho rằng mỗi khi làm việc gì sai đều bị cha mắng chửi và dọa đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó, Linh cầm dao vào nhà tìm cha. Ông Tín nghe tiếng động nên bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy con trai. “Giờ này khuya quá, mày đi tìm gì vậy”, ông Tín hỏi con trai.

Lúc này, Linh đâm vào bụng cha ruột rồi ném hung khí và lấy xe máy bỏ đi. Ông Tín được người nhà đưa đi cấp cứu, với tỷ lệ thương tích 32%.

Nhận tin báo, Công an huyện Chợ Mới đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nghi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhau-say-roi-nho-lai-chuyen-bi-mang-nghich-tu-am-cha-ruot-trong-thuong-a362321.html