Pháp luật

Nhậu say nhớ chuyện cũ, đánh chết người

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Tuấn (SN 1990) và Trần Võ Minh (SN 1995, cùng ngụ ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại) về hành vi cố ý gây thương tích, dẫn đến hậu quả chết người.

Nhậu say nhớ chuyện cũ, đánh chết người
Đối tượng Minh (áo đen) và Tuấn.

Trước đó, vào chiều 15/5, sau khi đã nhậu say, Tuấn nhớ lại việc từng mâu thuẫn với Nguyễn Hoàng Tùng (SN 1980, ngụ cùng địa phương) và bị Tùng đánh hai tát tay.

Để trả thù, Tuấn rủ thêm Minh mang theo dao đi đến nhà Tùng. Đến nơi, 2 bên xảy ra xô xát, Tùng dùng dao chém vào đầu của Minh nhưng trúng nón bảo hiểm. Tuấn cầm lấy cây xà beng đánh lại Tùng.

Tùng bỏ chạy được khoảng 20m thì ngã, Tuấn tiếp tục tấn công Tùng, còn Minh dùng dao đâm vào vùng đầu của Tùng. Sự việc được người dân can ngăn, Tùng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương và đến cơ quan chức năng đầu thú sau đó.

Theo T. Thắng - T. Lĩnh (CAND Online)




http://cand.com.vn/Phap-luat/Nhau-say-nho-chuyen-cu-danh-chet-nguoi-596850/