Pháp luật

Nhậu say, em đâm chết anh ruột khi can ngăn

Đi nhậu về bị mẹ la mắng, Trí tiếp tục xô xát, rồi đâm chết anh ruột khi can ngăn mình.

Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tạm giữ đối tượng dùng dao đâm chết anh trai vì bị can ngăn sau khi đi nhậu về đập phá đồ đạc, tranh cãi với người mẹ.

Trước đó, tối 7-2, Nguyễn Văn Trí (25 tuổi, trú thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đi nhậu về đến nhà thì bị mẹ ruột la mắng. Lúc này, Trí không nghe còn cự cãi với mẹ, đập phá một số đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, người mẹ gọi điện cho anh trai của Trí là anh Nguyễn Văn Bình (30 tuổi) về nhà can ngăn. 

Nhậu say, em đâm chết anh ruột khi can ngăn
Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CTV.

Trong lúc can ngăn, hai anh em xô xát với nhau, Trí dùng dao đâm 1 nhát trúng ngực anh Bình. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận sau đó đã phong tỏa hiện trường, bắt giữ Nguyễn Văn Trí để điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Hợp Phố (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/nhau-say-em-dam-chet-anh-ruot-khi-can-ngan-20220208150053953.htm