Pháp luật

Nhân viên quán nhậu đâm trọng thương khách nhậu

Mâu thuẫn với nhân viên quán nhậu, Bằng mang dao đến "giải quyết" nhưng đã bị nhân viên của quán đâm trọng thương.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Chót ISN 1990, trú tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nhân viên quán nhậu đâm trọng thương khách nhậu
Con dao bầu mà Chót sử dụng để đâm nạn nhân (Ảnh: CA)

Trước đó, khoảng 00h30 ngày 11/1, tại quán ăn Bonsai thuộc khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Chót dùng dao đâm gây thương tích đối với anh Vũ Hữu Bằng (SN 1979, trú tại khu 7, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên).

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, Chót là nhân viên quán ăn Bonsai, còn Vũ Hữu Bằng là khách đến ăn nhậu. Hôm đó, sau khi ăn nhậu xong, Bằng về nhà gọi cho chủ quán Bonsai nhưng chủ quán không nghe và đưa điện thoại cho Chót nói chuyện. Quá trình nói chuyện xảy ra mâu thuẫn, sau đó Bằng cầm dao đến gặp Chót để “giải quyết”. Tuy nhiên khi đến nơi, Bằng đã bị Chót dùng dao bầu tại quán đâm trọng thương. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.

Theo PV (VOV.vn)




https://vov.vn/phap-luat/nhan-vien-quan-nhau-dam-trong-thuong-khach-nhau-830783.vov