Pháp luật

Nhân viên quán cafe bị rạch nhiều nhát dao trên mặt, chạy ra đường kêu cứu

Liên quan tới vụ một nữ nhân viên quán cà phê chạy ra đường kêu cứu với nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa trên mặt, công an đang giữ một nam thanh niên liên quan để làm rõ vụ việc.

Liên quan tới vụ một nữ nhân viên quán cà phê chạy ra đường kêu cứu với nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa trên mặt, công an đang giữ một nam thanh niên liên quan để làm rõ vụ việc.

Chiều 9.10, hình ảnh nữ nhân viên trên người có nhiều vết thương, máu chảy đẫm khuôn mặt lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ việc được cho xảy ra vào sáng cùng ngày tại một quán cà phê thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Người phụ nữ bị thương là chị Thị Kim X. (39 tuổi, ngụ tại Kon Tum).

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.
Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Liên quan vụ việc này, Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát đang giữ Trần Đức Tuấn Dũng (35 tuổi, trú tại Thừa Thiên - Huế) để lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Dũng và chị X từng có quan hệ tình cảm yêu đương và sống chung với nhau tại Thừa Thiên - Huế.

Quán cà phê xảy ra vụ việc - Ảnh lan truyền trên mạng
Quán cà phê xảy ra vụ việc.

Quá trình sinh sống giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị X chia tay Dũng bỏ vào Bình Dương tìm việc làm.

Sáng 9.10, Dũng tìm đến quán cà phê nơi chị X đang làm việc. Tại đây giữa hai người lại xảy ra cãi vã, Dũng lấy con dao thủ sẵn đâm và rạch nhiều nhát vào mặt, vai chị X.

Nạn nhân sau đó bỏ chạy ra đường kêu cứu. Người dân đã không chế Dũng giao cho công an và đưa chị X đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu
Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo Đình Trọng (Lao Động)