Pháp luật

Nhân viên ngân hàng trộm hơn 31 tỷ trong cây ATM

Bằng thủ đoạn lấy tiền sau tại các máy ATM, rồi sử dụng một phần bù đắp lại máy ATM bị lấy cắp trước đó, Nguyễn Anh Đạt đã trộm cắp hơn 31,5 tỉ đồng từ các máy ATM của ngân hàng.

Ngày 9/3, TAND TP.HCM mở lại phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Anh Đạt (SN 1988) 19 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 18/10, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử nhưng trả hồ sơ để điều tra bổ sung về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả của một số cán bộ ngân hàng vận hành kho quỹ để Đạt có thể thực hiện lấy tiền từ các máy ATM.

Nhân viên ngân hàng trộm hơn 31 tỷ trong cây ATM
Bị cáo Nguyễn Anh Đạt

Theo cáo trạng truy tố, Đạt được tuyển dụng vào làm nhân viên kho quỹ - Phòng vận hành kho quỹ TP.HCM của 1 ngân hàng từ tháng 4/2012 và được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ.

Tới ngày 14 - 15/12/2017, một số máy ATM theo lịch hồi quỹ đều không thể mở mã két để lấy tiền. Lúc này, các nhân viên tiếp quỹ ATM mới báo cáo với lãnh đạo về việc Đạt yêu cầu đưa mã khóa và chìa khóa của một số cây ATM với lý do để khắc phục sự cố. Sau đó, phía ngân hàng mới tìm Đạt để làm rõ thì anh ta đã biến mất.

Đến ngày 18/12/2017, Đạt gọi cho lãnh đạo thừa nhận sự việc rồi đến công an đầu thú. Anh ta thừa nhận từ tháng 2 đến 12/2017 đã lấy trộm tổng cộng 31,5 tỷ đồng tại 25 cây ATM.

Tại toà, Đạt thừa nhận do túng tiền vì đánh bạc nên trộm cắp và nay không có khả năng hoàn trả. Cụ thể, từ giữa năm 2016 Đạt thua cá độ bóng đá, lâm cảnh nợ nần. Đầu năm 2017, anh ta nảy sinh ý định lấy cắp tiền trong các ATM.

Về trách nhiệm của 14 nhân viên của ngân hàng đã không thực hiện đúng quy chế làm việc, tạo điều kiện cho Đạt thực hiện hành vi phạm tội, CQĐT, VKS cho rằng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự. Đạt thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian liên tiếp. Thực tế lần lấy tiền sau tại các máy ATM, Đạt có sử dụng một phần bù đắp lại máy ATM bị lấy cắp trước nên CQĐT chưa xác định cụ thể số tiền gây thiệt hại do từng cá nhân gây ra.

PTH (Nguoiduatin.vn)