Pháp luật

Nhân viên massage bán dâm tại chỗ cho ông lão 70 tuổi

Kiểm tra quán tẩm quất lúc rạng sáng, cảnh sát bắt quả tang nữ nhân viên đang bán dâm cho cụ ông 70 tuổi. Ở phòng bên cạnh, một chân dài khác đang kích dục cho khách.

Kiểm tra quán tẩm quất lúc rạng sáng, cảnh sát bắt quả tang nữ nhân viên đang bán dâm cho cụ ông 70 tuổi. Ở phòng bên cạnh, một chân dài khác đang kích dục cho khách.

 

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Rạng sáng 29/12/2015, gần chục trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đột kích quán massage của Thơm phát hiện tại tầng 2 có vị khách 70 tuổi đang mua dâm nữ nhân viên 9X.

Ở phòng kế bên, lực lượng chức năng bắt quả tang một nữ nhân viên khác đang kích dục cho khách.

Tại cơ quan công an, hai nữ nhân viên khai được Thơm cho phép bán dâm tại chỗ. Theo đó, gái massage tự thỏa thuận giá “vui vẻ” với khách rồi nộp lại cho chủ 200.000 đồng.

Thơm cho biết, người đến tẩm quất phải trả 150.000 đồng/45 phút, quá giờ sẽ tính thêm tiền. Nhân viên của quán không được trả lương, thu nhập chủ yếu nhờ tiền bo của khách. Do đó, các chân dài thường mời chào các "quý ông" mua dâm với giá 700.000 đồng - 1 triệu đồng.
 
>> Vụ bán dâm 14.000 USD, đề nghị truy tố 2 "má mì"
>> Nhìn lại những vụmỹ nữ bán dâm nghìn đô rúng động dư luận
>> Hai đại gia mua dâm chân dài 7.000 USD bị tráo “hàng”
>> Bay từ Sài Gòn ra Bắc bán dâm giá 14.000 USD hai ngày
>> Đường dây bán dâm 7.000 USD hoạt động thế nào?
 
Theo Hoàng Lam (Zing.vn)