Pháp luật

Nhân viên chết, chủ cửa hàng trọng thương ở miền Tây

Giữa đêm khuya nhóm thanh niên cầm theo hung khí đến gọi cửa nơi bán màn treo rồi chém chết người…

Hôm nay, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Tiền Giang đang làm rõ vụ chủ cửa hàng bán màn treo cửa bị chém trọng thương, còn nhân viên tử vong xảy ra ở huyện Châu Thành.

Nạn nhân là Nguyễn Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Người bị trọng thương là anh Võ Thanh Bình (38 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - chủ cửa hàng bán màn treo cửa).

Nhân viên chết, chủ cửa hàng trọng thương ở miền Tây
Khu vực xảy ra vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 tối qua, 1 nhóm thanh niên khoảng 4 người đi trên 2 xe máy cầm nhiều hung khí chạy trên đường tỉnh 866 (thuộc tỉnh Tiền Giang).

Khi đến trước cửa hàng bán màn treo cửa Trúc Nhã (ngã tư Nông Trường, huyện Châu Thành, Tiền Giang) gọi cửa kêu anh Bình và Tâm ra để nói chuyện.

Tại đây, giữa nhóm thanh niên và anh Bình, Tâm xảy ra cự cãi dẫn đến hỗn chiến. Vụ đâm chém loạn xạ khiến anh Tâm bị chém nhiều nhát, tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn anh Bình bị thương nặng được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Gây án xong nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường. Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng PC45 - Công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm, anh Tâm chết là do bị đâm gần 10 vết thương, trong đó có vết thương xuyên thấu ngực thủng phổi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã trích xuất camera an ninh để truy bắt hung thủ gây án.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cây kiếm, vỏ kiếm, 1 dao mác, 1 đoạn gỗ tròn.

Được biết anh Bình là chủ cửa hàng bán màn treo nói trên, còn anh Tâm là người làm thuê cho anh này.

Theo Viễn Đông (VietNamNet)