Pháp luật

Nhận hộ gói hàng từ người lạ, một phụ nữ ở Hải Dương bị lừa hơn 800 triệu đồng

Sau khi chuyển số tiền hơn 800 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Tô Thị Diệu, chị P. phát hiện mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị tiếp nhận vụ việc về một người phụ nữ trên địa bàn bị lừa đảo với số tiền trên 800 triệu đồng thông qua nhận hộ gói hàng có giá trị lớn.

Theo đó, ngày 6/6/2020, chị L.T.P (SN 1984), trú tại phường Tân Dân (TP. Chí Linh) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân kết bạn và nhắn tin nói chuyện với người sử dụng tài khoản Facebook "Michael Cooper".

Quá trình nói chuyện, người sử dụng tài khoản Facebook "Michael Cooper" nói có gói hàng giá trị lớn, nhờ chị P. nhận hộ và hứa sẽ cho chị 30% giá trị số hàng. Tưởng thật, chị P. đã cung cấp cho người này tên, tuổi, số điện thoại của mình.

Nhận hộ gói hàng từ người lạ, một phụ nữ ở Hải Dương bị lừa hơn 800 triệu đồng
Ảnh minh hoạ

Tiếp đó, ngày 11/6, chị P. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +84865033410 của một người phụ nữ nói giọng miền Nam. Người này giới thiệu là nhân viên sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo cho chị P. có gói hàng giá trị từ nước ngoài chuyển về. Nếu muốn nhận hàng, chị P. phải nộp phí, tiền phạt, tiền thuế vào số tài khoản 65110002722280 của Ngân hàng BIDV mang tên Tô Thị Diệu.

Tưởng thật, chị P. đã đồng ý và trong ngày 11/6, nạn nhân nhiều lần đến ngân hàng chuyển tiền vào số tài khoản nói trên với tổng số tiền 838 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, chị P. không liên lạc được với số điện thoại trên và không nhận được hàng. Biết mình bị lừa, ngay sau đó, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/nhan-ho-goi-hang-tu-nguoi-la-mot-phu-nu-o-hai-duong-bi-lua-hon-800-trieu-dong-2020070420081506.htm