Pháp luật

Nguyên trưởng phòng kinh doanh thụt két 3,4 tỉ đồng

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, một trưởng phòng kinh doanh kênh siêu thị đã chiếm đoạt 3,4 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.

Ngày 4-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đặng Văn Toàn (SN 1983, nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh kênh siêu thị Unilever thuộc Hợp tác xã thương mại quận 3) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nguyên trưởng phòng kinh doanh thụt két 3,4 tỉ đồng
Đặng Văn Toàn lúc mới bị bắt

Đặng Văn Toàn có trách nhiệm xuất các mặt hàng vào siêu thị, nhà sách theo đơn đặt hàng của Công ty Unilever. Sau khi có đơn hàng, Toàn thực hiện thu tiền ngay hoặc trả chậm 5- 7 ngày. 

Theo kết quả điều tra của Công an TP HCM, lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 5-6-2012 đến 4-7-2012, Toàn đã tự ý xuất bán các mặt hàng của Unilever ra các mối sỉ bên ngoài, thu tiền mặt.

Sau đó, Toàn chỉ đạo nhân viên kế toán ghi xuất hóa đơn nợ vào siêu thị, nhà sách, cửa hàng để chiếm đoạt số hàng quy ra tiền hơn 3,4 tỉ đồng, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)