Pháp luật

Nguyên trụ trì lừa đảo 68 tỷ đồng của 4 người, gồm 1 ca sĩ nổi tiếng: Công an truy nã 1 phụ nữ

Trong vụ nữ ca sĩ nổi tiếng bị cựu trụ trì chùa ở Vĩnh Long lừa hơn 13 tỷ đồng, Công an đang tiến hành truy nã với Lê Nguyên Khoa cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Cung (40 tuổi; nguyên trụ trì chùa Phước Quang) và Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi; ngụ TP Vĩnh Long) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiền "khủng", gần 68 tỉ đồng.Dự kiến ngày 4/3 sẽ xét xử các bị can.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 3/3, Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy nã với Lê Nguyên Khoa (36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Đặc điểm nhận dạng của Khoa mà công an cung cấp là sẹo chấm cách 1 cm trên sau cánh mũi trái. Chỗ ở trước khi trốn: Số 388 H42, khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Nguyên trụ trì lừa đảo 68 tỷ đồng của 4 người, gồm 1 ca sĩ nổi tiếng: Công an truy nã 1 phụ nữ
Lê Nguyên Khoa 

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người tố giác cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long. Khi nào bắt được Khoa, lực lượng chức năng sẽ tiến hành điều tra, xử lý.

Báo Dân Việt đưa tin, Khoa là trợ lý của bị can Phạm Văn Cung - nguyên trụ trì chùa Phước Quang - người đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng. Khoa cũng bị khởi tố vì liên quan đến vụ việc này.

Các nạn nhân cũng cho nguồn trên biết, Khoa là người thường xuyên xuất hiện cạnh Phạm Văn Cung và sử dụng các chiêu trò tinh vi để dụ dỗ các nạn nhân đưa tiền.

Theo cáo trạng được báo VTV đăng tải lại, Phạm Văn Cung là tu sĩ từ năm 2005, có pháp danh Thích Phước Ngọc, tu tại chùa Phước Quang (tọa lạc tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Đến tháng 9/2008, Phạm Văn Cung được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Quang. Cũng trong năm 2008, Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương (nuôi dạy trẻ mồ côi) được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Đến tháng 11/2012, trung tâm đi vào hoạt động, Cung được giao làm Giám đốc.

Trong thời gian tu tại chùa Phước Quang, Phạm Văn Cung đã quen biết Lê Nguyên Khoa (ngụ TP Cần Thơ) vì Khoa đến dự các dịp lễ chùa. Cung và Khoa thường xuyên liên lạc nhau, do đó khi Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương đi vào hoạt động, Cung đã bổ nhiệm Khoa làm thư ký giúp việc cho mình.

Trong quá trình làm trụ trì chùa Phước Quang và Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương, Cung tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín cho bản thân. Lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương, Cung đã tìm cách liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế. Cung giới thiệu về công việc từ thiện của mình và tự nêu lên hoàn cảnh, điều kiện khó khăn, vất vả trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp. 

Cung cùng Khoa dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo. Tổng cộng, Phạm Văn Cung đã vay tiền của 4 người hơn 77,7 tỉ đồng để chi xài cá nhân, dẫn đến không có khả năng thanh toán. Sau khi bị tố giác, Cung đã trả lại cho các bị hại gần 10 tỉ đồng. Như vậy, số tiền mà Cung còn chiếm đoạt là hơn 67,7 tỉ đồng.

Nguyên trụ trì lừa đảo 68 tỷ đồng của 4 người, gồm 1 ca sĩ nổi tiếng: Công an truy nã 1 phụ nữ - 1
Phạm Văn Cung 

Vietnamnet cho hay, năm 2015, Phạm Văn Cung làm quen với người phụ nữ là giám đốc một công ty kinh doanh thiết bị điện tử ở TP.HCM rồi nói dối sau khi xây dựng chùa, trung tâm cô nhi viện và tượng Phật, ông ta còn nợ 6,5 tỷ đồng. 

Sau đó, Cung tiếp tục thuê một số người làm bốc vác ở Lạng Sơn đóng giả bọn bắt cóc, dùng số điện thoại nước ngoài gọi cho người phụ nữ nói trên đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền nếu không "ông Cung không được về Việt Nam".

Bằng các thủ đoạn gian dối nói trên, Phạm Văn Cung đã lừa tiền của nữ doanh nhân hơn 18,5 tỷ đồng.

Cũng theo nguồn trên, đến năm 2017, Phạm Văn Cung tiếp tục lừa đảo một người phụ nữ ở Hà Nội cũng bằng chiêu thức tương tự.

Hắn tiếp tục dựng lên chuyện mình và trẻ em mồ côi của trung tâm bị xã hội đen bắt nhốt trên xe tải, dọa giết. Người phụ nữ ở Hà Nội tưởng thật đã chuyển tiền vào tài khoản cho Cung, đồng thời mang tiền mặt đưa cho Khoa và tài xế của Cung tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng.

Trong các bị hại của Cung, có một nữ ca sĩ nổi tiếng tên H. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Long cho biết, năm 2015, Phạm Văn Cung tổ chức chương trình văn nghệ tại chùa Phước Quang (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để vận động các phật tử, mạnh thường quân đóng góp tiền ủng hộ Trung tâm Suối nguồn.

Khi đó, Phạm Văn Cung mời nữ ca sĩ H. đến tham gia chương trình văn nghệ. Từ đây, Cung và ca sĩ H. thường xuyên liên lạc với nhau.

Năm 2020, Phạm Văn Cung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà H. nên trực tiếp đến nhà của nữ ca sĩ này. Tại đây, Cung nói mình biết ca sĩ H. có người bạn đang ở Anh muốn về Việt Nam định cư hợp pháp.

Cung cũng nói biết H. đang cần người giúp làm thủ tục. Lúc này, Cung "nổ" mình là "mật vụ", "tình báo", thường được cử đi nước ngoài… Phạm Văn Cung còn nói mình có quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao ở Trung ương. Gã còn ghép ảnh mình với lãnh đạo cấp cao để gửi cho ca sĩ H.

Phạm Văn Cung còn tặng quà cho nữ ca sĩ H. Gã còn làm giả giấy tờ để gửi cho ca sĩ H. nhằm tạo lòng tin.

Theo cáo trạng, thực tế mọi thông tin, hình ảnh, giấy tờ Phạm Văn Cung gửi cho ca sĩ H. đều là giả mạo. Phạm Văn Cung không quen biết ai, cũng không có điều kiện, khả năng đưa người bạn ca sĩ H. về Việt Nam định cư như lời gã nói. Dù vậy, trong lúc trò chuyện, Cung nói mình có thể giúp được ca sĩ H.

Phạm Văn Cung yêu cầu nữ ca sĩ H. đưa chi phí là 1 triệu USD và phải chuyển trước 50%. Tin lời của Cung, ca sĩ H. đã chuyển cho Cung hơn 13 tỷ đồng.

Số tiền này, Cung chuyển qua tài khoản cho bị can Lê Nguyên Khoa (ngụ TP Cần Thơ) hơn 9 tỷ đồng. Sau đó, Khoa tiếp tục chuyển cho 68 người khác và dùng hơn 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Phạm Văn Cung thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt của ca sĩ H. là hơn 13 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, nữ ca sĩ H. yêu cầu Cung trả lại số tiền nói trên cho mình. Về trách nhiệm hình sự, ca sĩ này đề nghị xử lý Cung theo quy định pháp luật.

HL (Nguoiduatin.vn)

https://kenh14.vn/vu-cuu-tru-tri-chua-lua-dao-gan-68-ty-dong-nan-nhan-co-1-nu-ca-si-noi-tieng-truy-na-1-phu-nu-20220303122425711.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguyen-tru-tri-lua-dao-68-ty-dong-cua-4-nguoi-gom-1-ca-si-noi-tieng-cong-an-truy-na-1-phu-nu-tintuc812343