Pháp luật

Nguyên nhân vụ bố sát hại con gái và bạn trai của con: Ngăn cấm con gái yêu đương

Trước khi gây án, hung thủ nhiều lần ngăn cấm chuyện yêu đương nhưng cô con gái không chịu nghe mà thường xuyên trái lệnh.

Ngày 8/7, theo thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An), đơn vị đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đình Ngọc (1980, trú xã Bài Sơn, huyện Đô Lương).

Thông tin mới vụ người bố sát hại con gái 17 tuổi và bạn trai ảnh 1
Đối tượng Lê Đình Ngọc tại nơi điều trị.

Được biết, Ngọc là nghi can gây ra vụ giết người khiến 2 nạn nhân tử vong. Trong đó có con gái của Ngọc là L.T.T.N. (SN 2005) và anh H.Q.A. (SN 2003, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An), là bạn trai của N.

Theo cơ quan điều tra xác nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng là do việc người cha nhiều lần ngăn cấm chuyện yêu đương nhưng cô con gái không chịu nghe mà thường xuyên trái lệnh. Hôm xảy ra sự việc, cô con gái rủ bạn trai về nhà mình ăn cơm và xảy ra mâu thuẫn.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 4/7, chị N. đưa người yêu là A. về ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, chị N. và anh A. nảy sinh mâu thuẫn với Ngọc. Bực tức vì bị xúc phạm, Lê Đình Ngọc đã dùng dao đâm trọng thương chị N.. Thấy bạn gái bị đâm, anh A. vào can ngăn cũng bị Ngọc đâm tử vong.

Thông tin mới vụ người bố sát hại con gái 17 tuổi và bạn trai ảnh 2
Hiện trường vụ án cùng tang vật. Ảnh: Công an Nghệ An.

Sau khi gây án, Ngọc lấy hai gói thuốc trừ sâu đi xe máy ra ruộng lúa gần nhà và uống hết. Vợ Lê Đình Ngọc phát hiện được nên đã gọi hàng xóm đưa Ngọc đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương để cấp cứu.

Các nạn nhân N. và A. được lực lượng công an và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương nhưng sau đó tử vong.

Đến này, sau hơn 3 ngày điều trị, đối tượng Lê Đình Ngọc đã bình phục sức khỏe và đang được tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguyen-nhan-vu-bo-sat-hai-con-gai-va-ban-trai-cua-con-ngan-cam-con-gai-yeu-duong-tintuc831108