Pháp luật

Nguyên nhân nữ chủ tiệm tạp hóa bị nhóm nam nữ chích điện, xịt hơi cay cướp 2 lần ở Sài Gòn

Khang cùng bạn gái khai có dùng giấy khai sinh con của Nguyên cầm cho chị L. là chủ tiệm tạp hoá. Vì muốn lấy lại giấy tờ nên nhóm nam nữ tìm tới tấn công chị L. cướp vàng, tiền…

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang tạm giữ Lương Minh Khang (SN 1993), Hà Thị Kim Nguyên (SN 1994, cùng ngụ quận Bình Tân), Lê Vũ Kiệt (SN 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1993, ngụ tỉnh Tây Ninh), Võ Minh Dương (SN 1996, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Cướp giật tài".

Nguyên nhân nữ chủ tiệm tạp hóa bị nhóm nam nữ chích điện, xịt hơi cay cướp 2 lần ở Sài Gòn
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Khang khai cùng Nguyên (là bạn gái) có dùng giấy tờ khai sinh của con Nguyên cầm cho chị N.H.L. (SN 1986, ngụ huyện Củ Chi, chủ tiệm tạp hoá) ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để vay tiền. Sau đó, chị L. đã thu tiền gốc và lãi nhiều lần nên Khang nảy sinh ý định cướp lại giấy tờ.

Rạng sáng 7/6, Khang chở Nguyên trên xe máy và Minh (chưa rõ lai lịch) chở Phúc (chưa rõ lai lịch) trên xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở khu vực huyện Củ Chi, TP.HCM để tìm kiếm con mồi thực hiện hành vi "Cướp tài sản". Do kiếm không được nên nhóm dừng ở cách tiệm tạp hoá của chị L. khoảng 500m bàn tính.

Khoảng 2h cùng ngày, nhóm lái xe máy đi tới tiệm tạp hoá của chị L. rồi dừng lại. Khang cầm gậy ba khúc đi vào hăm doạ và đạp vào chị L. cướp chiếc ĐTDĐ Iphone 6 Plus trên tay của chị này. Sau đó, nhóm vội tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trưa cùng ngày, Khang mang điện thoại đến tiệm điện thoại gần ngã 4 Trung Chánh bán với giá 600 ngàn đồng. Sau đó, Khang chuyển ví MoMo cho Phúc và Minh mỗi người 150 ngàn đồng.

Nguyên nhân nữ chủ tiệm tạp hóa bị nhóm nam nữ chích điện, xịt hơi cay cướp 2 lần ở Sài Gòn - 1
Khang lúc bị bắt.

Đến rạng sáng 2/6, nhóm tiếp tục đi xe tới tiệm tạp hoá của chị L.. Vừa tới nơi, Kiệt cầm roi điện, bình xịt hơi cay đi vào tấn công chị L.. Hoảng sợ, chị L. hô hoán chạy ra sau nhà tìm cách ẩn nấp. Nhóm lục lọi lấy 3 ĐTDĐ, sợi dây chuyền vàng trị giá 35 triệu đồng cùng 18 triệu đồng tẩu thoát.

Ngoài ra, rạng sáng 9/6, Khang chở Nguyên đi ở quận Tân Phú thì gặp An (là bạn tù của Khang). Sau đó, An kể và nhờ Khanh đánh giúp chị T.T.M.K. (SN 1985, ngụ quận Tân Phú) do mâu thuẫn với giá 3 triệu đồng.

An dẫn nhóm Khang tới chỉ nhà chị K. thấy chị này đang ngồi trên ghế nhựa và sử dụng điện thoại bên hông nhà. Khang cầm bình xịt hơi cay đi tới chỗ chị K.. Thấy vậy nên chị K. đứng dậy chạy vào bên trong nhà.

Nguyên nhân nữ chủ tiệm tạp hóa bị nhóm nam nữ chích điện, xịt hơi cay cướp 2 lần ở Sài Gòn - 2
Bình xịt hơi cay, ma tuý được thu giữ ở phòng khách sạn.

Khang đuổi theo dùng bình xịt vào lưng chị K. Chị này chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa trốn nên Khang chỉ xịt thêm vài cái rồi ra xe cũng đồng bọn bỏ đi và không lấy được tài sản gì. Ngoài ra, nhóm khai thực hiện thêm 4 vụ khác tại các quận Tân Phú, quận Bình Tân. Tài sản cướp được nhóm bán chia nhau tiêu xài và thuê khách sạn để cùng nhau phê ma tuý với nhau.

Được biết, Khang có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản", Tuấn có tiền sự cai nghiện ma tuý. Hầu hết các đối tượng bị bắt đều nghiện ma tuý nặng. Theo Công an, đây là băng cướp nguy hiểm, các thành viên đều nghiện ma túy.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án và truy xét các đối tượng còn lại.

Theo Hải Đăng (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nguyen-nhan-nu-chu-tiem-tap-hoa-bi-nhom-nam-nu-chich-dien-xit-hoi-cay-cuop-2-lan-o-sai-gon-161212306072949221.htm