Pháp luật

Nguyên nhân chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử ở Tuyên Quang

Các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể người chồng cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Liên quan đến vụ chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử xảy ra tại thôn Đồng Hèo, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tối 5/3, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lợi cho biết: Cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Theo đó, nghi phạm Lê Văn Hòa (SN 1969) có 2 vết cắt ở cổ tay, nghi do dùng dao lam tự cắt dẫn đến tử vong. 

Người vợ là Nguyễn Thị T. (SN 1986, cùng trú tại phường Minh Sơn TP Tuyên Quang) trên người người vợ có 5 nhát chém, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch và được gia đình chuyển xuống Hà Nội điều trị.

Nguyên nhân chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử ở Tuyên Quang
Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Qua điều tra ban đầu, chiều 4/3, 2 vợ chồng này cùng người con 6 tuổi từ TP Tuyên Quang xuống nhà anh vợ ở thôn Đồng Hèo, xã Vĩnh Lợi chơi. Sau đó xảy ra mâu thuẫn, người chồng đã dùng dao tông chém vợ rồi dùng dao lam cứa vào cổ tay tự sát.

"Hai vợ chồng lấy nhau một thời gian rồi sau đó đi làm ăn xa, thời gian gần đây thì mới trở về địa phương thì xảy ra vụ việc. Sau khi mang con sang hàng xóm gửi, người chồng quay về nhà chém nhiều nhát vào người vợ rồi cắt tay tự tử. Xác minh ban đầu cho thấy, nguyên nhân đến vụ việc được xác định là do ghen tuông", vị lãnh đạo xã cho biết.

Theo Nhật Tân (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/nguyen-nhan-chong-chem-vo-trong-thuong-roi-tu-tu-o-tuyen-quang-20200305192354887.htm