Pháp luật

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ sinh 16 tuổi bị sát hại tại nhà riêng

Rạng sáng nay 20/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng thứ hai trong vụ sát hại nữ sinh 16 tuổi tại nhà riêng, xảy ra vào chiều 19/11, tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Rạng sáng nay 20/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng thứ hai trong vụ sát hại nữ sinh 16 tuổi tại nhà riêng, xảy ra vào chiều 19/11, tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Đây là hai nghi phạm sát hại nữ sinh tên L. (16 tuổi, hiện đang học lớp 11 trường THPT L.V.T. trú tại đường Ngọc Thụy, quận Long Biên).
 

Nguyễn Trí Long (áo kẻ - là kẻ trực tiếp dùng dao đâm nữ sinh L.) và Nguyễn Quang Tùng.


Hiện trường vụ tai nạn.
 
Nguyên nhân ban đầu dược xác định, trước đó mẹ của nạn nhân có nhờ hai đối tượng Long và Tùng đòi nợ thuê. Sau khi bản hợp đồng kết thúc, các đối tượng nhiều lần gặp mẹ nạn nhan đòi tiền nhưng người phụ nữ này chưa trả. Hôm xảy ra vụ án, Long và Tùng đến đòi nợ, chỉ gặp em L. ở nhà. Lời qua tiếng lại đã xảy ra vụ trọng án trên.

>> Đã bắt được 2 nghi phạm đâm chết nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội
>> Hà Nội: Nữ sinh 16 tuổi bị hai người lạ mặt đâm chết khi bố mẹ vắng nhà
>> Giật mình dòng status buồn chán của nữ sinh xinh đẹp trước khi bị đâm chết
 

Theo Xuân Mai (CAND Online)