Pháp luật

Nguyên chủ tịch xã và thuộc cấp lập khống chứng từ chiếm đoạt hơn nửa tỷ tiền ngân sách

Các cựu cán bộ xã đã đưa những người không phải là dân quân tự vệ của xã trực thay những người có trong danh sách dân quân tự vệ xã, đồng thời lập khống chứng từ để trục lợi từ ngân sách.

Ngày 8/1, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Phạm Đắc Thành (SN 1978), Lê Hoàn Vũ (SN 1984) và Ngô Phi Thâm (SN 1966, cùng trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) để điều tra hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyên chủ tịch xã và thuộc cấp lập khống chứng từ chiếm đoạt hơn nửa tỷ tiền ngân sách
Bị can Phạm Đắc Thành lúc bị bắt. Ảnh: Công an Quảng Nam.

Theo điều tra của Công an huyện Duy Xuyên, Duy Sơn là xã trọng điểm về an ninh- quốc phòng nên có Tiểu đội dân quân thường trực, lực lượng này được trợ cấp ngày công lao động theo quy định từ ngân sách nhà nước.

Từ năm 2016 đến 2019, được sự đồng ý của ông Ngô Phi Thâm (lúc đó là Chủ tịch UBND xã Duy Sơn), ông Phạm Đắc Thành (lúc đó là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã) và Lê Hoàn Vũ (lúc đó là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã) đã đưa những người không phải là dân quân tự vệ của xã trực thay những người có trong danh sách dân quân tự vệ xã; đồng thời lập khống chứng từ để thanh toán chế độ trực.

Tổng số tiền các đối tượng rút từ ngân sách nhà nước không đúng pháp luật hơn 573 triệu đồng; trong đó, hơn 384 triệu đồng là tiền lập khống chứng từ, còn lại là chi tiền trực sai đối tượng.

Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, UBND huyện Duy Xuyên kết luận và chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để điều tra.

Hiện, Công an huyện Duy Xuyên đã bắt tạm giam ông Phạm Đắc Thành và ông Lê Hoàn Vũ; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Ngô Phi Thâm.

PTH (Nguoiduatin.vn)