Pháp luật

Nguyên cán bộ ngân hàng bị khởi tố và bắt giam vì tội 'lừa đảo, chiếm đoạt tài sản' tinh vi

Ngày 14/2/2022, nguyên cán bộ một ngân hàng ở TP Cà Mau đã bị khởi tố và bắt giam vì tội danh "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 BLHS 2015.

Theo điều tra ban đầu, Lê Sơn Lĩnh (SN 1992, ngụ xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) là cán bộ của một ngân hàng có trụ sở tại TP Cà Mau.

Đối tượng Lê Sơn Lĩnh

Cụ thể, Lĩnh là chuyên viên phụ trách mảng quan hệ khách hàng doanh nghiệp từ năm 2016 đến tháng 2/2019.

Trong thời gian này, Lĩnh được phân công giải ngân hồ sơ vay của công ty ông H.V.G (Giám đốc công ty M.H).

Trong những lần giao dịch với ông G., lợi dụng lòng tin, và lấy danh nghĩa là khoản vay của công ty M.H, Lĩnh tự ý làm 3 kế ước vay số tiền lên tới 1,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, Lĩnh còn chiếm đoạt thêm 2 lần nữa. Lần 1 vào cuối năm 2018, lần 2 vào tháng 2/2019, lần lượt số tiền là 100 triệu đồng và 602 triệu đồng. Thay vì, dùng số tiền được ủy quyền cho việc trả các khoản vay cho ông G., Lĩnh đã âm thầm bỏ túi riêng.

Để thực hiện trót lót các phi vụ trên, Lĩnh đã làm giả 2 giấy nộp tiền và 1 thông báo số dư tiền vay đưa cho ông G. Tổng số tiền Lê Sơn Lĩnh đã chiếm đoạt là 2,4 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành bắt giữ Lĩnh đưa về trụ sở, Tại đây, Lĩnh thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Theo Nho Thanh (Bảo Vệ Pháp Luật)




https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/nguyen-can-bo-ngan-hang-bi-khoi-to-va-bat-giam-vi-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tinh-vi-118496.html