Pháp luật

Người tàn tật bị kẻ tâm thần chém tử vong

Phục hồi sau một thời gian dài nằm liệt giường, người đàn ông đang ngồi trên xe lăn ra đường hóng mát thì bị đối tượng tâm thần chém nhiều nhát vào đầu và cổ, tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 20/5, ông Trần Đức Thắng- Chủ tịch UBND xã Tân Dân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng hết sức đau lòng, nạn nhân là một người tàn tật ngồi trên xe lăn, hung thủ là người có bệnh án tâm thần.

Theo đó, nạn nhân là anh N.V.T. (SN 1972, trú tại thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân) bị đối tượng Nguyễn Viết Luyến (SN 1973, trú cùng thôn) dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và cổ dẫn đến tử vong.

Người tàn tật bị kẻ tâm thần chém tử vong
Hiện trường vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, anh T. đang đi xe lăn ngoài đường phía trước nhà. Lúc này Nguyễn Viết Luyến đi từ trong nhà ra đường, trên tay cầm một con dao. Khi gặp anh T., Luyến đã dùng dao lao vào chém anh T., khiến anh này bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Luyến đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Viết Luyến bị rối loạn tâm thần, có bệnh án tâm thần, hàng tháng sử dụng thuốc tại trạm y tế của địa phương. Tại thời điểm gây án, Luyến không có năng lực hành vi dân sự.

Còn về phần nạn nhân, được biết gia đình ông T. có hoàn cảnh khó khăn. Vào năm 2014, trong quá trình đuổi bắt kẻ trộm chó, ông T. bị bọn chúng ngáng đường, ngã xe, dẫn đến chấn thương sọ não, tàn tật vĩnh viễn. Sau khoảng thời gian dài nằm một chỗ, nay có đỡ hơn nhưng phải đi lại bằng xe lăn.

Hiện, lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Viết Luyến để điều tra làm rõ vụ việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)