Pháp luật

Người quen của ông Nguyễn Đức Chung nâng giá cây xanh từ 2 đến 10 lần

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã chỉ đạo để cho người quen đang trốn nợ tham gia dự án cây xanh, rút ruột ngân sách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C03) vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

15 bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về các tội danh Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, có các ông: Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Nguyễn Xuân Hanh (cựu tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội); Đỗ Quang Tiến (giám đốc Xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh) và nhiều cán bộ thuộc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội...

Người quen của ông Nguyễn Đức Chung nâng giá cây xanh từ 2 đến 10 lần
Ông Nguyễn Đức Chung trong một phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo kết luận điều tra, Công ty Sinh Thái Xanh của Bùi Văn Mận được thành lập từ tháng 6/2016. Theo lời khai của Mận, thời điểm này Mận đang trốn nợ ở Lâm Đồng thì được Nguyễn Đức Chung, khi đó là Chủ tịch UBND TP Hà Nội gọi về thực hiện các dự án trồng cây cho UBND TP Hà Nội. 

Mận khai quen biết với ông Nguyễn Đức Chung từ năm 2013-2014 khi trồng cây cho nhà Chung. Sau đó, Chung thường xuyên hỏi Mận về trồng cây xanh, Mận thường xuyên đến nhà Chung để chăm sóc cây xanh.

Vào giữa tháng 9/2016, sau khi kết thúc cuộc họp tại UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung trao đổi với cấp dưới về việc làm vườn ươm ở nút giao Đại lộ Thăng Long và quốc lộ 21A. Ông Chung chỉ đạo với Trưởng phòng Hạ tầng Sở Xây dựng Hà Nội: “Cho thằng Mận vào, chỉ hơn 3 tỷ thôi”.

Kết luận điều tra nêu, năm 2016, với mục đích can thiệp việc trồng cây xanh, ông Nguyễn Đức Chung khi ấy là Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu "tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng thực hiện".

Sau khi việc trồng cây xanh trên địa bàn Thủ đô "quy về một mối", ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo cho người quen của mình là Bùi Văn Mận, khi ấy đang đi trốn nợ để tham gia dự án trồng cây xanh.

Theo Kết luận điều tra, các bị can thuộc Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh, Ban Duy tu... đã thông đồng nâng khống giá cây xanh, ban hành chứng thư thẩm định giá bằng với giá đã được nâng khống, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34,7 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Sinh Thái Xanh của Mận đã nâng khống giá cây Chiêu liêu, giá cây Keo (giá mua từ 700 đồng đến 1.800 đồng/cây lên đơn giá 9.000 đồng/cây); nâng khống giá cây Long não (giá mua 3,8 triệu đồng/cây nâng khống lên 8,2 triệu đồng/cây); nâng khống giá cây Sộp (giá mua 13 triệu đồng/cây lên thành 32 triệu đồng/cây)…

Kết luận điều tra nhận định, Công ty Sinh Thái Xanh là đơn vị không đủ năng lực thực hiện đấu thầu (công ty mới được thành lập ngày 21/6/2016, không có máy móc, đội ngũ kỹ sư, hồ sơ năng lực nộp tại Ban Duy tu do Công ty Sinh Thái Xanh lập khống).

Cáo buộc cho rằng ông Nguyễn Đức Chung đã nhận tiền, lợi ích từ các bị can khác. Cụ thể, bị can Bùi Văn Mận khai chi gần 1,2 tỷ đồng cho ông Chung tài trợ trồng cây ở Trường Mầm non Yển Khê và tại nhà bố đẻ của ông Chung. Bị can Vũ Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, khai đã chi 2,6 tỷ đồng cho ông Chung vào các dịp lễ, tết, từ năm 2016 đến 2020./.

Theo Trọng Phú (Vov.vn)




https://vov.vn/phap-luat/nguoi-quen-cua-ong-nguyen-duc-chung-nang-gia-cay-xanh-tu-2-den-10-lan-post1010180.vov