Pháp luật

Người phụ nữ nghĩ quẩn, nhẫn tâm giết người để xù nợ

Dù hứa trả tiền nhưng không có như đã hẹn, Trinh giật sợi dây dù, xông tới siết cổ bà Phượng hòng xù nợ.

Ngày 27/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6-2020, Trinh mượn của bà Võ Kim Phượng 41 triệu đồng, hai bên thỏa thuận lãi suất 2 triệu đồng/tháng. Do Trinh không trả tiền lãi 2 tháng nên bà Phượng tính vào tiền gốc, tổng cộng Trinh nợ 45 triệu đồng.

Sau đó, do nhiều lần đòi nợ nhưng Trinh không trả, bà Phượng dọa sẽ nói cho gia đình biết nên Trinh hẹn tới ngày 31/12/2020 sẽ trả.

Khoảng 10h sáng hôm hẹn, bà Phượng tới gặp Trinh. Khi vào trong nhà, Trinh đóng cửa chính lại và nói với bà Phượng sẽ trả trước 25 triệu đồng, còn 20 triệu cho Trinh nợ lại đến 29 Tết sẽ trả, bà Phượng đồng ý.

Người phụ nữ nghĩ quẩn, nhẫn tâm giết người để xù nợ
Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh tại tòa

Khi chủ nợ đang ngồi đợi lấy tiền thì Trinh nhìn thấy con đang cầm sợi dây dù nên chị ta nảy sinh ý định giết chết chủ nợ để không phải trả tiền.

Ngay lập tức, Trinh giật sợi dây trên tay con, vòng ra phía sau lưng, quấn sợi dây vào cổ nạn nhân siết mạnh. Dù bất ngờ nhưng bà Phượng vẫn cố vùng vẫy khiến cả hai ngã xuống sàn nhà. Vừa dùng răng cắn vào tay Trinh, bà Phượng vừa kêu cứu.

Nghe tiếng la lối, hàng xóm cạnh nhà Trinh chạy qua thì thấy cả hai đang vật lộn nên vào can ngăn. Sau khi thoát khỏi tay kẻ sát nhân, bà Phượng tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi Trinh bị bắt, gia đình Trinh đã thỏa thuận trả toàn bộ 45 triệu đồng cho bà Phượng.

Tại tòa, Trinh khai, bị cáo muốn giết bà Phượng là do không có khả năng trả nợ và sợ bà Phượng báo cho gia đình biết nên mới ra tay sát hại chủ nợ. 

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hậu quả của vụ án chưa xảy ra là do mọi người can ngăn kịp thời nên việc bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính lại đang nuôi con nhỏ, bị cáo cũng tự nguyện bồi thường cho bị hại. Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tú Trinh 12 năm tù.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-phu-nu-nghi-quan-nhan-tam-giet-nguoi-de-xu-no-tintuc825089