Pháp luật

Người phụ nữ làm giả sổ hộ khẩu để vay tiền mua điện thoại trả góp

 In hàng loạt sổ hộ khẩu giả, người phụ nữ ở Hà Nội mang các giấy tờ này đi ký hơn 40 hợp đồng vay tiền mua điện thoại trả góp.

In hàng loạt sổ hộ khẩu giả, người phụ nữ ở Hà Nội mang các giấy tờ này đi ký hơn 40 hợp đồng vay tiền mua điện thoại trả góp.
Nguoi phu nu lam gia so ho khau de vay tien mua dien thoai tra gop hinh anh 1

Bị can Bùi Thị Thương . Ảnh: V.H.

Phòng cảnh điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ xác định cuối năm 2014, Thương mượn hộ khẩu, chứng minh nhân dân của em dâu rồi tự nhận là người này để ký hợp đồng vay 30 triệu đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng.

Thấy thủ tục vay tiền dễ dàng, Thương đã scan sổ hộ khẩu thật của gia đình, sau đó dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa thành hộ khẩu giả mang tên người khác. Từ tháng 9/2015 đến cuối năm 2016, nữ bị can đã ký 43 hợp đồng vay tiền thông qua hình thức mua điện thoại di động trả góp.

Sau khi trả trước 30 - 40% giá trị sản phẩm, Thương mang số điện thoại này đi bán. Theo cảnh sát, tổng số tiền mà bị can 33 tuổi đã chiếm đoạt là gần 530 triệu đồng. 

Cơ quan điều tra đang tiếp tục tìm bị hại liên quan đến vụ án.

Theo Tùng Lâm (Tri Thức Trực Tuyến)