Pháp luật

Người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở Sài Gòn: Nghi phạm là kẻ đi mua dâm

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ ở phường Bình Chiểu khi y đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Trưa 7/11, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM cho hay, đã bắt giữ được nghi phạm sát hại người phụ nữ trong khách sạn ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức chiều 29/10.

Nghi phạm bị bắt giữ trong sáng cùng ngày khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương. Sau khi bị bắt, nghi phạm được di lý về TPHCM để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, chiều 29/10, nhân viên khách sạn A.H. nằm trong hẻm đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM nhìn thấy người đàn ông (khoảng 45 tuổi) rời khỏi khách sạn một cách vội vã.

Người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở Sài Gòn: Nghi phạm là kẻ đi mua dâm
Công an khám nghiệm hiện trường.

Lúc này, nhân viên vội lên phòng gọi cửa kiểm tra nhưng không có ai trả lời. Nghi vấn có chuyện chẳng lành, nhân viên đã báo cho chủ khách sạn để mở cửa kiểm tra. Mọi người phát hiện 1 người phụ nữ đã tử vong trong phòng với nhiều bất thường. Sự việc được báo cho công an.

Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân là bà L.. Trên cổ nạn nhân có vết hằn và bầm, trong phòng có dấu hiệu giằng co. Công an xác định bà L. bị sát hại cướp tài sản.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là người đàn ông khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1m7, cắt tóc ngắn, mặc áo thun màu xanh ngắn tay cổ tròn, quần jean xanh, mang dép kẹp.

Người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở Sài Gòn: Nghi phạm là kẻ đi mua dâm - 1

Người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở Sài Gòn: Nghi phạm là kẻ đi mua dâm - 2
Hình ảnh nghi phạm gây án.

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 29/10, nghi phạm điều khiển xe máy hiệu Wave không gắn biển số đến nhà nghỉ A.N, trong hẻm trên đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM để mua dâm bà P.T.L (SN 1975, ngụ tỉnh Lào Cai).

Tại đây, đối tượng đã ra tay sát hại bà L., cướp 2 ĐTDĐ rồi bỏ trốn. Quá trình khám nghiệm, công an thu nhiều bao cao su, 1 thanh kim loại dài 80 cm có 2 đầu bọc giấy quấn thun và được nối 1 móc treo quần áo bằng kim loại.

Bên cạnh đó, công an thu giữ chiếc túi xách bên trong không có tài sản của bà L. bị vứt bỏ ở con đường phía sau khách sạn.

Theo Viết Phong (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-trong-nha-nghi-o-sai-gon-nghi-pham-la-ke-di-mua-dam-162200711131250719.htm