Pháp luật

Người đàn ông giết bạn tình vì nghi cố tình lây HIV cho mình

Sau câu nói: "Ngu thì cho mày chết", Phượng bèn rút dao đâm chết người tình do nghi ngờ người phụ nữ này cố tình lây nhiễm HIV cho mình.

Ngày 10/5, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Ngọc Phượng (58 tuổi, trú tại buôn Sứk, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Người đàn ông giết bạn tình vì nghi cố tình lây HIV cho mình
Bên ngoài quán cà phê nơi xảy ra án mạng.

Theo điều tra, Phượng quen biết chị Nguyễn Thị K. O. (49 tuổi, trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) thông qua người khác giới thiệu. Sau đó, cả hai đã quan hệ tình dục cùng nhau mà không dùng biện pháp bảo vệ.

Chính vì không sử dụng bao cao su, Phượng nghi ngờ mình bị nhiễm HIV nên đã đi xét nghiệm. Tuy nhiên, trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm từ bệnh viện, Phượng lo lắng, bất an dẫn tới suy sụp tinh thần.

Đến ngày 9/5, Phượng đã hẹn chị O. đến quán cà phê Vườn Quê (xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để hỏi chị O. có bị nhiễm HIV không. Trước khi đi, Phượng có mang theo một con dao Thái Lan.

Khoảng 9h cùng ngày, Phượng và chị O. cùng đi lên căn phòng phía trên của quán. Tại đây, Phượng đã hỏi chị O. có bị nhiễm HIV không và trách móc sao khi quan hệ không nói cho Phượng biết để ảnh hưởng tới bản thân cũng như gia đình Phượng. Lúc này, chị O. trả lời rằng: “Ngu thì cho mày chết”. Bực tức, Phượng đã lấy dao giấu trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phượng đến Công an xã Cư Ni đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (nguoiduatin.vn)