Pháp luật

Người đàn ông chém hàng xóm tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu

Sau màn xô xát tại quán nhậu, 2 người hàng xóm khi về nhà thì tiếp tục dùng dao 'nói chuyện' khiến một người tử vong.

Ngày 2/3, Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Đại (35 tuổi, trú tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân tử vong trong vụ việc là anh Lê Văn Phương (41 tuổi, hàng xóm của Đại).

Người đàn ông chém hàng xóm tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Trước đó, chiều 1/3, anh Phương và Đại có uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn huyện Lộc Hà. Trong khi nhậu, hai người mâu thuẫn, cãi nhau và được mọi người can ngăn nên cả hai ra về.

Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, anh Phương đã mang dao đi sang nhà Đại để nói chuyện. Tại đây, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Trong quá trình xô xát, Đại đã cướp được dao rồi chém trọng thương ở vùng đầu Phương khiến anh này gục tại chỗ.

Anh Phương sau đó được đưa đi nhập viện đa khoa huyện Lộc Hà rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huyện Lộc Hà đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Đại. Tối cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)