Pháp luật

Người đàn ông bị trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng vào ngày Tết

Ngày mùng 2 Tết, người đàn ông ở Đồng Tháp bị mất trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt được nghi phạm.

Ngày 27/1 (mùng 6 Tết), Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an huyện Tam Nông đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Vũ (24 tuổi, ngụ thị trấn Tràm Chim) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 23/1 (mùng 2 Tết), ông N.V.H. (72 tuổi, ngụ thị trấn Tràm Chim) đến Công an huyện Tam Nông trình báo bị mất trộm 600 triệu đồng và 40 nghìn USD; tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Công an huyện Tam Nông khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm gây ra vụ trộm.

Người đàn ông bị trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng vào ngày Tết
Tang vật công an thu giữ từ nghi phạm Vũ. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Thành Vũ là nghi phạm trộm 1,5 tỷ đồng của ông H. nên tiến hành truy bắt. 

Chiều 25/1, Công an huyện Tam Nông phát hiện, bắt giữ nghi phạm Vũ tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười. Khi đó, Vũ đang trên đường từ TP.HCM về nhà tại thị trấn Tràm Chim.

Bước đầu, Vũ thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Công an thu giữ 40.244 USD; 900 Euro; 826 triệu đồng cùng một số ngoại tệ khác, tổng trị giá tài sản khoảng 1,7 tỷ đồng.

Theo Hoài Thanh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-bi-trom-40-nghin-usd-va-600-trieu-dong-vao-ngay-tet-2104284.html