Pháp luật

Người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá đã về đất liền, đang làm việc với công an

Ông Lê Thành Luyến cho biết con nuôi của mình là ông Trung, một trong 2 nạn nhân trong vụ hành hạ ngư dân trên tàu cá đã vào đến đất liền bằng tàu vận tải hàng hóa.

Ngày 22/11, theo Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đơn vị đang làm việc với ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) – một trong 2 nạn nhân bị hành hạ dã man trên tàu cá.

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Lê Thành Luyến cho biết con nuôi của mình là ông Trung đã vào đến đất liền khoảng 2h sáng cùng ngày.

"Trung đi vào bằng tàu vận tải hàng hóa. Sau khi đến đồn biên phòng, con nuôi tôi được đưa đến Công an thị trấn Sông Đốc lấy lời khai để phục vụ quá trình điều tra. Tôi mới kêu con mang cơm cho Trung", ông Luyến chia sẻ.

Người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá đã về đất liền, đang làm việc với công an
Ông Trương Văn Trung. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp

Trước đó, tối ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nghi can có liên quan đến vụ việc hành hung dã man 2 ngư dân trên biển.

Theo đó, 3 bị can gồm: Nguyễn Công Toàn (SN 1988), Nguyễn Văn Tỵ (SN 1988) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1984), cùng trú huyện Trần Văn Thời), bị bắt giữ để điều tra hành vi “Hành hạ người khác”.

Ông Trung (áo xanh) bị 2/3 đối tượng hành hạ dã man trên tàu cá. Ảnh: Cắt từ clip.

Các nghi can trên đã hành hạ dã man ông Trung và anh Lê Văn Bình (30 tuổi, quê Kiên Giang, cư trú tại huyện Trần Văn Thời) trên tàu cá số hiệu BT 97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi bà Năm Bô) làm chủ.

Làm việc với cơ quan công an, anh Bình cho biết, mình bị Toàn và Hùng đánh đập gây thương tích ở vùng bả vai và gãy 1 chiếc răng. Trong khi, ông Trung bị các nghi can dùng kìm bấm vào tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi và gối phải.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Trần Văn Thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-an-ong-bi-hanh-ha-tren-tau-ca-a-ve-at-lien-ang-lam-viec-voi-cong-an-a363947.html