Pháp luật

Người đàn ông bị bắn nhiều phát đạn vào người vì thách thức chủ nợ

Mâu thuẫn chuyện giải quyết nợ nần, người đàn ông bị đối phương rút súng bắn chỉ thiên đe doạ nhưng vẫn buông lời thách thức nên bị bắn nhiều phát đạn vào người.

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Học (SN 1988, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra hành vi dùng súng bắn con nợ tại một quán cà phê trên địa bàn.

Người đàn ông bị bắn nhiều phát đạn vào người vì thách thức chủ nợ
Nạn nhân bị bắn nhiều phát đạn, đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/5, Học đến nhà ông Bùi Hoàng Anh (SN 1968) ở xã Trung An để đòi nợ. Lúc này, ông Hoàng Anh hẹn Học ra quán cà phê gần đó để nói chuyện.

Tại đây, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, ông Hoàng Anh túm áo Học để dằn mặt. Lúc này, Học cho rằng ông Hoàng Anh ứng xử không đẹp nên đã rút khẩu súng bắn chỉ thiên. Sau đó, do con nợ buông lời thách thức nên Học dùng súng bắn vào người ông Hoàng Anh khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, đồng thời nhanh chóng tiến hành tạm giữ đối tượng gây án. Khám xét hám xét khẩn cấp nơi ở của Học, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng, một hộp tiếp đạn có 7 viên đạn, 1 vỏ đạn, 1 đầu đạn…

Qua giám định ban đầu, khẩu súng mà Học sử dụng là loại súng dạng công cụ hỗ trợ (bắn đạn bi), không phải súng quân dụng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)