Pháp luật

Người đàn bà độc ác đốt chị và cháu gái lãnh án

Mâu thuẫn trong việc quản lý, sử dụng tài sản, Nguyễn Thị Minh Hùng tưới xăng, thiêu sống chị và cháu gái ruột khiến một nạn nhân suýt chết

Ngày 12-3, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Hùng (SN 1955, ngụ quận 8, TP HCM) mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Người đàn bà độc ác đốt chị và cháu gái lãnh án
Chân dung người phụ nữ phạm tội "Giết người"

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Hùng có mâu thuẫn với chị ruột và cháu gái ruột trong việc quản lý, sử dụng tài sản. Muốn trả thù, bà ta mua 15.000 đồng xăng để trong nhà, chờ cơ hội ra tay.

Sáng 2-2-2019, Hùng cầm theo hai chai nhựa đựng xăng và bật lửa đến nơi ở của chị và cháu gái để thực hiện kế hoạch. Thấy cháu gái, bà ta tạt xăng, châm lửa đốt.

Người đàn bà tiếp tục chạy lên lầu, vào phòng chị ruột tạt xăng phóng hỏa. Hùng cũng bị bỏng ở hai chân, bỏ về mua thêm 20.000 đồng xăng quay lại chùa để tự thiêu nhưng bị bắt giữ.

Hành vi do người dì độc ác gây ra khiến cháu gái chịu thương tật vĩnh viễn 97%, nạn nhân còn lại có mức thương tích 6%.

HĐXX kết luận hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, cố ý giết người đến cùng... lẽ ra phải chịu án tử hình nhưng do thành khẩn khai báo và đang bị thương tật nên được giảm một phần hình phạt.  

HL (Nguoiduatin.vn)