Pháp luật

Người chồng mất nhân tính khóa cửa, nhốt vợ và cháu ngoại rồi phóng hỏa

Do ghen tuông nên sau khi uống rượu xong, Chung lấy mền trùm lên người vợ và dùng xăng phóng hỏa với ý định giết chết nạn nhân rồi tự sát.

Tối 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Chung (SN 1970; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.

Theo Người Lao Động, do ghen tuông nên thời gian gần đây, Chung và vợ là bà H.T.C.N (SN 1970) phát sinh mâu thuẫn, hay cự cãi với nhau. Sáng 1/11, Chung ngồi uống rượu một mình trong nhà rồi cãi nhau với bà N.

Sau đó, Chung khóa cửa rào và cửa nhà nhằm không cho bà N. ra ngoài. Do trong nhà còn có bé N.H.Đ (SN 2014, cháu ngoại) nên Chung đưa điện thoại cho Đ. và kêu vào phòng ngủ để chơi game.

Người chồng mất nhân tính khóa cửa, nhốt vợ và cháu ngoại rồi phóng hỏa
Công an đang lấy lời khai Nguyễn Phước Chung

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Chung có ý định đốt chết vợ mình rồi tự sát nên lấy mền trùm lên người bà N. khi nạn nhân đang nằm ngủ.

Chưa dừng lại, Chung lấy thớt đập lên đầu vợ, lấy can nhựa chứa 4 lít xăng đã mua trước đó đổ lên mền rồi bật lửa đốt.

Người dân xung quanh thấy khói bốc ra từ trong nhà Chung nên đã cùng nhau phá cửa sổ, cứu bé Đ. ra ngoài; đồng thời phá cửa nhà trước để đưa Chung và bà N. đi cấp cứu.

Do bà N. bị bỏng hơn 80% nên được chuyển đi TP.HCM cấp cứu. Còn ông T. ngay sau đó cũng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc.

"Thông tin ban đầu, vụ này do người chồng ghen tuông, đánh đập vợ. Sau đó khóa trái cửa đốt nhà. Hiện tại vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường và điều tra", lãnh đạo Công an huyện Châu Phú nói với báo Tuổi Trẻ.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-chong-mat-nhan-tinh-khoa-cua-nhot-vo-va-chau-ngoai-roi-phong-hoa-tintuc794595