Pháp luật

Người cha 2 lần chém chết con thơ bị tạm giữ

Trong vòng ba năm, ông Đinh Văn Theo (ngụ Quảng Ngãi) lần lượt chém chết hai con trai của mình.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ hình sự ông Đinh Văn Theo (40 tuổi, ngụ xã Long Sơn, huyện Minh Long) để điều tra hành vi Giết người. 

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Võ Văn Mai, Trưởng Công an huyện Minh Long, cho hay tròn 1 năm sau khi chữa bệnh tâm thần ở viện, ông Theo trở về quê lên nương phát rẫy cùng dân làng.

Người cha 2 lần chém chết con thơ bị tạm giữ
Hiện trường vụ án. Ảnh: M.H.

Khoảng 9h ngày 17/7, từ trên rẫy về nhà, người đàn ông này bỗng dưng nổi giận bất thường khi thấy con trai Đinh Văn Tùng (8 tuổi) chơi đùa với những đứa trẻ hàng xóm. 

"Ông ta cầm rựa rượt đuổi chém vào đầu con trai tên Tùng khiến cháu tử vong. Năm 2016, ông ta cũng từng cầm rựa chém chết anh của nạn nhân là Đinh Văn Toàn (lúc đó 8 tuổi) trong lúc đang ngủ", đại tá Mai nói.

Vợ chồng ông Theo có 4 người con (hai gái, hai trai) hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác định người đàn ông này bị bệnh tâm thần nên bắt buộc đưa đi chữa bệnh. Sau nhiều tháng điều trị, ông này hết bệnh được trở về lại sống với gia đình thì tiếp tục gây án. 

Người cha 2 lần chém chết con thơ bị tạm giữ - 1
Thôn Gò Tranh, xã Long Sơn (huyện Minh Long), nơi xảy ra vụ án giết người. Ảnh: Google Maps.

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)