Pháp luật

Ngư phủ đâm chết bạn đi biển chỉ vì bị chê thả lưới chậm

Bị chê thả lưới chậm nên Thương đã tức giận và xảy ra cự cãi, đánh nhau với Trọng nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, vẫn mang ấm ức trong lòng nên bị cáo đã dùng dao đâm 1 nhát vào bụng Trọng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngư phủ đâm chết bạn đi biển chỉ vì bị chê thả lưới chậm

Ngày 18/4, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Thương (28 tuổi, ngụ phường Tô Châu, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 24/10/2018, tàu đánh cá mang ký hiệu KG: 94868 TS do ông Nguyễn Văn Nhu (ngụ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) làm chủ, đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang thì bất ngờ lưới bị rách.

Do đó, thuyền trưởng phải cho tàu neo đậu để kéo lưới lên vá.

Thời điểm đó, Thương được giao nhiệm vụ đứng ở sàn khô trên cabin kéo lô xả lưới, còn Danh Trọng (21 tuổi) và một số ngư phủ khác thì kéo lưới.

Lúc này, Trọng chê Thương xả lưới chậm nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Trong lúc tức giận, Trọng dùng chân đá trúng vào người Thương rồi cả 2 lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, vẫn ấm ức chuyện khi nãy nên Thương lấy con dao Thái Lan đến gần chỗ anh Trọng đang xả lưới rồi đâm một nhát vào vùng bụng bên phải làm nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Hậu quả, vết thương gây thủng đại tràng dẫn đến nhiễm trùng, suy đa tạng, hoại tử khiến Trọng tử vong mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Tại tòa, Thương thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Kim Hà (Tiền Phong)