Pháp luật

Nghịch tử 'ngáo đá' chém cha ruột rồi phân xác, chôn dưới nền nhà và bồn cầu

Từ mùi tử thi bốc lên trong căn nhà, người dân nghi ngờ nên trình báo cơ quan chức, qua đó phát hiện tội ác tày trời của nghịch tử giết cha ruột rồi phân xác, phi tang dưới nền nhà.

Ngày 14/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận cơ quan công an đang điều tra nghi án con trai sát hại cha rồi chôn xác dưới nền nhà ở thị xã Hòa Thành. Theo đó, cơ quan CSĐT đã bắt giữ Phạm Thanh Sang (28 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông P.V.L. (SN 1964, cùng cư trú gần khu vực chợ Long Hải, xã Trường Tây) đã bị chính con ruột của mình là đối tượng Sang sát hại.

Nghịch tử 'ngáo đá' chém cha ruột rồi phân xác, chôn dưới nền nhà và bồn cầu
Nghi can Sang thời điểm bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, Sang cùng L. sinh sống ở xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành. Gần đây, bà con lối xóm không thấy ông L. ra khỏi nhà như thường lệ. Sau đó, họ ngửi thấy có mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn nhà của ông L. nên sang hỏi thăm. Tuy nhiên, họ bị Sang ngăn cản và không cho vào phía trong nhà.

Thấy đáng ngờ, ngày 13/5, người dân đã trình báo sự việc cho Công an. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hòa Thành đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt tại nhà ông L. điều tra thì phát hiện thi thể nạn nhân được chôn trong nhà.

Tại cơ quan công an, Sang khai đã dùng rựa chém ông L. tử vong khi nạn nhân đi uống rượu về. Thời điểm gây ra vụ việc, thanh niên này có biểu hiện ngáo đá.

Sau khi chém ông L. tử vong, Sang phân xác nạn nhân rồi chôn dưới sàn nhà và hầm cầu. Được biết, cách đây khoảng 20 ngày, Sang có đến hàng xóm xin nhiều thùng cát xây và gạch vụn và nói để về vá lại sàn nhà bị hỏng.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng gây rúng động dư luận này.

PTH (nguoiduatin.vn)