Pháp luật

Nghi vợ có bồ, chồng đâm chết vợ rồi tự tử...không chết

Trung khai sau khi giết vợ đã thắt cổ không được, trèo lên mái nhà nhảy xuống đất không chết, sau đó đã uống thuốc diệt cỏ và thuốc chuột tự tử trước khi bị bắt.

Ngày 7/4, thông tin từ UBND xã Điền Quang, huyện Bá Thước (Thanh Hoá) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người chết.

Nạn nhân là chị Phạm Mai L. (SN 1984, trú tại thôn Hồ Quang, xã Điền Quang, huyện Bá Thước). Nghi phạm gây án là Phạm Văn Trung (SN 1981, chồng chị L.).

Nghi vợ có bồ, chồng đâm chết vợ rồi tự tử...không chết
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Sau khi đâm chết vợ, Trung đã bị công an xã bắt giữ ngay sau đó và báo cáo tới Công an huyện Bá Thước phối hợp làm rõ sự việc. Tại đây, Trung có nói đã thắt cổ không được, trèo lên mái nhà nhảy xuống đất không chết, sau đó đã uống thuốc diệt cỏ và thuốc chuột tự tử.

Được biết, vợ chồng Trung đã có 2 con (đứa lớn 14 tuổi, nhỏ 10 tuổi). Theo xác minh ban đầu, do nghi vợ thường xuyên đi làm ăn xa có quan hệ ngoài luồng nên Trung ghen tuông.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)