Pháp luật

Nghi vấn mẹ tâm thần sát hại con gái 4 tuổi ở Bạc Liêu

Đang ngồi hóng mát với hai con, Ngọc bồng đứa bé 4 tuổi vào nhà vệ sinh rồi dùng búa chém vào người nạn nhân. Công an nhận định nghi phạm có thể bị ảo giác.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Ngọc (38 tuổi, ngụ huyện Đông Hải) về hành vi Giết người. Nạn nhân là Nguyễn Thiên Kim (4 tuổi, con của Ngọc)

Theo cơ quan chức năng, chiều 12/3, Ngọc ra sau nhà ở ấp Thạnh 1 (xã Long Điền) để ngồi hóng mát cùng hai con. Một lúc sau, người mẹ bồng bé Kim vào nhà vệ sinh rồi dùng búa chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Nghe tiếng em gái khóc thét, con trai của Ngọc chạy vào giật lấy cây búa rồi tri hô. Hàng xóm chạy sang đưa Kim đi cấp cứu nhưng bé không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Một cán bộ điều tra cho biết trước Tết Kỷ Hợi, Ngọc từng trị bệnh tâm thần ở Đồng Nai. Do đó, nguyên nhân phạm giết con gái có thể do bệnh lý đã gây ra ảo giác.

"Ngọc thừa nhận giết con, còn nguyên nhân thì chúng tôi tiếp tục làm rõ. Cơ quan điều tra đang tìm hồ sơ của bệnh viện để xem Ngọc bị bệnh tâm thần thuộc dạng nào", lãnh đạo cơ quan điều tra nói với Zing.vn.

Nghi vấn mẹ tâm thần sát hại con gái 4 tuổi ở Bạc Liêu
Xã Long Điền (khoanh đỏ) ở Bạc Liêu. Ảnh: Google Maps.

Theo Việt Trường (Tri Thức Trực Tuyến)