Pháp luật

Nghi vấn chồng giết vợ rồi cắt cổ tự sát vì mâu thuẫn gia đình

Ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, sáng nay (15/11) bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật cho đôi vợ chồng ngụ huyện Di Linh với vết thương hết sức nghiêm trọng ở cổ.

Chiều tối 10/11 vừa qua, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc tiếp nhận 2 bệnh nhân trong tình trạng khá nguy kịch. Cả 2 đều có vết thương ở cổ với vết cắt sâu, máu chảy nhiều.

Ê-kíp trực hôm đó do bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó khoa Ngoại tổng hợp Bệnh phụ trách, đã nhanh chóng chỉ đạo chuyển bệnh nhân đến phòng mổ cấp cứu, gây mê, khâu vị trí vết thương.

Nghi vấn chồng giết vợ rồi cắt cổ tự sát vì mâu thuẫn gia đình
Ông X, có vết thương hết sức nghiêm trọng ở cổ

Nạn nhân được xác định là anh Đ.Đ.X (50 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) với vết thương vùng trước cổ hở 20 cm, đứt một phần cơ ức đòn chũm 2 bên từ trái sang phải. Người còn lại chính là vợ anh X, chị O.Th.H, (48 tuổi) bị cắt ở cổ gây 2 vết thương phức tạp hở sâu 8 cm ở cổ cạnh tai bên trái.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên nhiều khả năng là do mâu thuẫn gia đình sau đó dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, ông X. dùng dao cứa cổ vợ, xong tự tự cắt cổ mình tự sát.

Nghi vấn chồng giết vợ rồi cắt cổ tự sát vì mâu thuẫn gia đình - 1
Cùng vợ là chị H, có 2 vết thương ở cổ cạnh tai bên trái

May mắn là người nhà và người dân địa phương đã phát hiện kịp thời, đưa cả 2 vợ chồng đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc.

Đến sáng nay (15/11), tình trạng của 2 bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực. Theo ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc, vợ chồng ông X, bà H hiện đã có thể ăn uống và hoàn toàn tỉnh táo.

Thụy Du (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nghi-van-chong-giet-vo-roi-cat-co-tu-sat-vi-mau-thuan-gia-dinh-d64784.html?demo