Pháp luật

Nghi vấn bỏ lọt tội phạm trong vụ tra tấn khiến thai phụ sảy thai

Tòa cho rằng có dấu hiệu còn đồng phạm với anh em Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Huyền trong hành vi tra tấn thai phụ đến sẩy thai, chưa bị xử lý.

Sáng 21/1, thay vì tuyên án như dự kiến, TAND huyện Bình Chánh trả hồ sơ vụ án Nguyễn Minh Dũng (39 tuổi) và em gái Nguyễn Thị Ngọc Huyền (30 tuổi), bị truy tố tội Bắt giữ người trái pháp luậtCố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng Trần Nhật Khang, 21 tuổi, bị truy tố hai tội danh.

HĐXX nhận thấy trong vụ án còn có đồng phạm, HĐXX yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Hạnh (người chung sống như vợ chồng với bị cáo Dũng) về tội “bắt giữ người trái pháp luật” và hành vi của bà Hạnh có đóng vai trò đồng phạm hay không. Ngoài ra, phải làm rõ trách nhiệm bà Sương (mẹ ruột Dũng) về tội “cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, bà Hạnh và bà Sương sau khi biết bị hại Y. bị đánh đập, tra tấn đến sẩy thai, họ đã mang thai nhi đi vứt.

HĐXX còn yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng đối chất, xác minh làm rõ hành vi của Huyền, Khang, Hạnh và bị hại Y. về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, làm rõ nội dung xử lý hành chính các bị cáo về hành vi tàng trữ vũ khí nổ; chế tạo, tàng trữ, sử dụng mua bán trái phép chất ma túy, chiếm đoạt vũ khí quân dụng.

Nghi vấn bỏ lọt tội phạm trong vụ tra tấn khiến thai phụ sảy thai
Dũng (trái) và đồng phạm tại tòa hôm nay.

Theo hồ sơ, chiều 19/3/2019, chị Hồ Như Y. (đang mang thai tháng thứ 6) đến nhà Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 1982) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1991) ở huyện Bình Chánh chơi. Khi chị Y. ra về thì bị Dũng kêu Huyền và Khang giữ lại để đe dọa anh ruột của chị Y. phải trả nợ cho Dũng do trước đó anh chị Y. có xích mích, nợ tiền Dũng.

Do anh ruột chị Y. không đến, các bị cáo đã dùng cây gỗ, xích sắt đánh vào người, bụng và mặt thai phụ. Các bị cáo còn dùng pháo nổ đốt rồi ném vào người, dùng bình gas mini khò lửa đốt vào tay, chân nạn nhân trong hơn 20 ngày.

Đến khoảng 20 giờ ngày 10/4/2019, chị Y. bỏ trốn nhưng không thành và tiếp tục bị nhóm Dũng đánh đập. Sau đó, chị Y. sinh con tại nhà Dũng, tuy nhiên đứa bé đã chết. Nguyễn Thị Hồng Hạnh biết chuyện, gọi bà Sương đến đem xác đứa bé đi vứt.

Thấy chị Y. bị xuất huyết nhiều máu sau khi sinh con, Dũng và Huyền gọi taxi đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi bỏ trốn.

Các bị cáo sau đó bị công an bắt, đã khai nhận hành vi đánh đập, tra tấn thai phụ. Khám xét nơi ở và trong ba lô của Dũng và Huyền, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh thu giữ nhiều ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy “đá”, dao tự chế, dây xích sắt, 2 khẩu súng và nhiều pháo, đạn.

Trước đó, đại diện Viện KSND huyện Bình Chánh nhận định 3 bị cáo dùng hung khí nguy hiểm, vật liệu nổ gây thương tích cho nạn nhân, dù biết đó là phụ nữ đang mang thai. Hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, vô nhân đạo. Vì vậy, pháp luật cần nghiêm trị nhằm răn đe, cảnh tỉnh.

Từ đó, VKS đề nghị toà tuyên phạt Dũng 27-30 năm tù, Huyền 15-18 năm tù về 3 tội danh; Trần Nhật Khang 13-15 năm. VKS huyện Bình Chánhcũng đề nghị HĐXX ghi nhận việc thỏa thuận bồi thường 73 triệu đồng của bị cáo Dũng, Huyền với bị hại.

HL (Nguoiduatin.vn)