Pháp luật

Nghi phạm sát hại vợ Chánh tòa Hình sự tỉnh Gia Lai có... 7 con

Chiều 24.3, Đại tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng công an huyện Chư Sê xác nhận, trên địa bàn xã Ia Blang vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Ngọc D. 37 tuổi hiện là giáo viên dạy văn, đang công tác tại trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê.

Chiều 24.3, Đại tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng công an huyện Chư Sê xác nhận, trên địa bàn xã Ia Blang vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Ngọc D. 37 tuổi hiện là giáo viên dạy văn, đang công tác tại trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê.
 
nghi pham sat hai vo chanh toa hinh su tinh gia lai co... 7 con hinh anh 1

Sáng 24.3, một người dân ngụ trên địa bàn thôn 6, xã Ia Blang (huyện Chư Sê) bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ dưới một giếng nước trên địa bàn thôn. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt trục vớt thi thể lên mặt đất để tiếp tục điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Ngọc D. (SN 1979) giáo viên trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê.

nghi pham sat hai vo chanh toa hinh su tinh gia lai co... 7 con hinh anh 2

Ghiếng nước nơi phát hiện xác bà D.

Chiều cùng ngày, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, trú xã Ia Blang, huyện Chư Sê) đã đến cơ quan công an huyện Chư Sê đầu thú. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Tùng khai y đã giết bà D. ở một nơi khác sau đó đem thi thể đến ném xuống giếng nước nói trên.

Được biết bà D. là vợ của ông Giáp Bá Dự, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai. Vợ chồng bà D. có hai người con. Hiện tại bà D. thuê nhà ở tại tổ 8, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) để tiện cho việc dạy học.

Theo người dân sống gần khu trọ cho biết, Tùng là đối tượng vay tiền của bà D. nhưng trong thời gian dài không trả, thời gian gần đây bà D.liên tục tìm Tùng yêu cầu trả nợ. Được biết Tùng đã có vợ và 7 người con. Gia cảnh đối tượng Tùng rất khó khăn.

Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Đăng Nhật (Dân Việt)