Pháp luật

Nghi phạm sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước phi tang thực hiện tội ác như thế nào?

Chỉ vì mâu thuẫn giữa vợ và mẹ vợ, Vũ Đức Bộ đã dùng dao sát hại mẹ vợ. Đặc biêt, nghi phạm đã từng đe dọa giết nạn nhân.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra trên địa bàn xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy.

Nghi phạm sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước phi tang thực hiện tội ác như thế nào?
Hiện trường nghi phạm Bộ phi tang thi thể bà H. trong bể nước.

Theo đó, ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện, viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy) về tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 21h ngày 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo của Công an xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy phát hiện bà Nguyễn Thị H. (SN 1971, trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy) chết trong bể nước mưa ở sau nhà; trên mặt bể nước có vết máu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thụy đã tiến hành xác minh, điều tra. Qua tài liệu điều tra, xác minh thấy Vũ Đức Bộ, (là con rể bà H.) có mâu thuẫn, đã có lần đe dọa giết bà H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đã tiến hành triệu tập Vũ Đức Bộ để đấu tranh. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy, ban đầu Bộ khai nhận: Do mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ nên khoảng 6h ngày 20/11, Vũ Đức Bộ dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người bà H.

Sau khi xác định bà H. đã chết, Bộ kéo bà H. ra cạnh bể nước và đẩy vào trong bể nước. Vũ Đức Bộ là đối tượng nghiện ma túy và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/nghi-pham-sat-hai-me-vo-roi-giau-xac-trong-be-nuoc-phi-tang-thuc-hien-toi-ac-nhu-the-nao-a457159.html