Pháp luật

Nghi phạm sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng đối diện mức án nào?

Luật sư đánh giá hành vi sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng là đặc biệt nguy hiểm. Nếu đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nghi phạm có thể đối diện mức án tử hình.

Ngày 28/5, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm việc với bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để làm rõ việc người phụ nữ này khai nhận sát hại bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và 2 cháu nội.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), đánh giá hành vi giết người của nghi phạm sau đó đào hố, chôn xác phi tang là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận.

"Trong cùng một thời điểm, nghi phạm đã sát hại 3 người, trong đó có 2 trẻ em và một người già. Đây là những trường hợp được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự", luật sư Thơm nói.

Nghi phạm sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng đối diện mức án nào?
Công an khám nghiệm nơi nghi phạm chôn xác các nạn nhân. Ảnh: Minh Lộc.

Theo vị luật sư, trong vụ án này, nghi phạm còn phải chịu nhiều tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm i, p Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự như phạm tội với người từ 70 tuổi trở lên; sau khi phạm tội đã chôn xác nạn nhân nhằm che giấu hành vi.

"Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nghi phạm không còn tính người, đang tâm sát hại dã man 2 cháu bé dù không mâu thuẫn. Trong trường hợp có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nghi phạm phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình", luật sư Thơm phân tích.

Cùng quan điểm, luật sư Dương Lê Sơn (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) cho biết với hành vi giết nhiều người có tính chất dã man, nghi phạm trong vụ án này phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Theo ông Sơn, trước đây một số địa phương xảy ra các vụ án khiến nhiều người chết. Tuy nhiên, hung thủ gây ra vụ án không dã man đến mức chém hàng chục nhát dao vào người nạn nhân.

“Nghi phạm trong vụ án này có nhiều tình tiết tăng nặng như giết người già và trẻ em, hành vi có tính chất côn đồ, gây hoang mang dư luận”, luật sư cho rằng nghi phạm sẽ đối diện với bản án nghiêm khắc nếu bị truy tố ra trước tòa.

Nghi phạm sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng đối diện mức án nào? - 1
Nghi phạm Nghiêm Thị Nghi. Ảnh: Minh Lộc.

Trưa 24/5, bà Vượng cùng 2 cháu nội đến nhà bà Nhi xin bơ. Tại đây, do xích mích với con bà Vượng từ trước nên nghi phạm chửi mắng hàng xóm là “không biết dạy con”.

Bà Nhi sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào người bà Vượng khiến nạn nhân tử vong rồi quay ra tấn công 2 cháu nhỏ. 

Sau khi giết chết 3 người, nghi phạm đào hố, chôn xác các nạn nhân trong vườn cà phê ở gần hiện trường.

Sáng 25/5, công an bắt được bà Nhi khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (cách nhà khoảng 40 km).

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)