Pháp luật

Nghi phạm hiếp dâm bé gái chăn trâu bị bắt khi theo nạn nhân về nhà

Tứng khống chế bé gái 12 tuổi đi chăn trâu để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành. Khi bé gái về nhà, thanh niên này đi theo thì bị gia đình nạn nhân tạm giữ giao công an.

Ngày 7/7, VKSND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tứng (24 tuổi, quê Bình Phước), để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tứng thường thấy bé Nguyễn Thị Thanh (12 tuổi, ngụ xã Ea Lê - tên nạn nhân thay đổi) chăn trâu gần nơi nghi phạm sinh sống nên nảy sinh tình cảm với nạn nhân.

Khoảng 16h chiều 29/6, Tứng lấy một con dao bỏ trong túi rồi đến rẫy mì đợi Thanh lùa trâu đi qua. Khi thấy bé gái, Tứng lao ra kẹp cổ và bịt miệng Thanh, dùng dao khống chế nạn nhân nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc này, bé gái nói để về nhà xin phép ba má thì Tứng dừng lại và đi theo nạn nhân về nhà. Tại đây, khi nghe con gái kể lại sự việc, bố nạn nhân đã giữ Tứng lại và báo cảnh sát.

Tại bản kết luận pháp y, cháu Thanh bị chấn thương bộ phận sinh dục ngoài.

Nghi phạm hiếp dâm bé gái chăn trâu bị bắt khi theo nạn nhân về nhà
Xã Ea Lê, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)