Pháp luật

Nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở Long An bị bắt

Huỳnh Lợi Phát, 23 tuổi, nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng Kim Hồng tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) đã bị công an bắt giữ sau 4 ngày.

Nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở Long An bị bắt
Huỳnh Lợi Phát trên đường tẩu thoát. Ảnh: Trích xuất camera.

Ngày 29/11, Công an huyện Thủ Thừa (Long An), ra lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ). Phát là nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng Kim Hồng, trước đó đã bị bắt chiều 28/11.

"Bước đầu nghi phạm chỉ thừa lấy khoảng vài chỉ vàng, chúng tôi đang tiếp tục điều tra", đại diện Công an tỉnh Long An nói.

Tại cơ quan điều tra Phát khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tên này cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên chiều 25/11 cất chiếc búa trong giỏ xách chạy xe máy qua nhiều tiệm vàng thám thính. Thấy chỉ có hai vợ chồng chủ tiệm trông coi, Phát dừng xe xông vào dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy nhiều vòng vàng bỏ vào túi, ném lại búa rồi lên xe tẩu thoát về hướng TP HCM, sau đó đi đường khác về nhà.

Ông Huỳnh Văn Hồng (76 tuổi), chủ tiệm cho biết vụ việc xảy ra rất nhanh khiến ông không kịp phản ứng. Ông Hồng cũng cho biết tiệm vàng của ông bị mất khoảng 30 chỉ vàng.

Cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của Phát để điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)