Pháp luật

Cướp xe Vespa, một năm sau bị bắt trong trại cai nghiện

Lo sợ bị phát hiện, các đối tượng mang chiếc xe Vespa cướp được vứt ở bãi đất trống, khiến CQĐT gặp khó khắn, mất 1 năm mới tóm được nghi phạm thứ 2.

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang tạm giữ Phạm Minh Thắng (SN 1998, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an quận Bình Tân đã khởi tố Nguyễn Thành Tính (22 tuổi, ngụ quận 12) cùng về tội danh trên. Tính và Thắng là 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn ở phường Bình Hưng Hòa A một năm trước.

Cướp xe Vespa, một năm sau bị bắt trong trại cai nghiện
Hai bị can Thắng (phải) và Tính. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 13/11/2019, anh Lê Minh T. (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang ngồi trên xe máy hiệu Vespa trước nhà số 2D, đường số 5B (phường Bình Hưng Hòa A), gọi điện cho bạn gái. Lúc này bất ngờ 2 đối tượng chở nhau trên xe máy từ phía sau tới, áp sát đầu xe máy của T.

Ngay sau đó các đối tượng còn giật chiếc điện thoại iPhone của anh T., rồi dùng dao, bình xịt hơi cay không chế anh T. đe dọa "Tao đâm chết mày bây giờ". Các đối tượng sau đó đã lấy xe máy của anh T. rồi tẩu thoát.

Sau khi cướp được tài sản, cả hai bán chiếc điện thoại rồi chia nhau tiêu xài. Còn chiếc xe vespa, Thắng đem thay biển số rồi nhờ người tên Tùng bán giùm. Tuy nhiên, biết nguồn gốc xe do mạng xã hội lan truyền clip vụ cướp, sợ liên lụy nên Tùng đã đem vứt bỏ.

Cướp xe Vespa, một năm sau bị bắt trong trại cai nghiện - 1
Hai tên cướp kề dao vào cổ anh T. để cướp. Ảnh: Camera an ninh.

Sau một tuần điều tra, Công an quận Bình Tân nhận tin báo về chiếc xe của anh T. bị bỏ lại ở bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Cự (phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Từ đó, cảnh sát không tìm ra manh mối của 2 tên cướp.

Mới đây vào tháng 9/2020, Công an quận Tân Bình đã tạm giữ Châu Văn Tùng (24 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nghi vấn Tùng có liên quan đến vụ cướp xe máy của anh T., nên lực lượng chức năng đã tập trung khai thác.

Từ lời khai của Tùng, ngày 13/9, Công an quận Bình Tân mời Tính lên làm việc và anh ta thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Riêng Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 18/11, biết Thắng đang cai nghiện tại Bình Phước, Công an quận Bình Tân di lý anh ta về trụ sở để điều tra.

Hiện, Công an quận Bình Tân đang hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa các bị can ra xét xử theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)