Pháp luật

Nghi phạm bắn chết 2 người ở Nghệ An từng bị Bộ Công an truy nã với tên Cao Tỷ Phú

Cao Tỷ Phú từng bị trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an bắt giữ tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 3/5 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Trọng Phú (SN 1962) trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh về tội danh giết người.

Trao đổi với PV báo Lao Động, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận đối tượng Cao Trọng Phú từng bị Bộ Công truy nã (với tên Cao Tỷ Phú - PV), nhưng sau đó đã bị bắt và thi hành án xong.

Nghi phạm bắn chết 2 người ở Nghệ An từng bị Bộ Công an truy nã với tên Cao Tỷ Phú
Thông tin truy nã đối tượng Cao Tỷ Phú trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Ảnh: QĐ

Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, mục “Quản lý đối tượng truy nã” có đăng thông tin đối tượng Cao Tỷ Phú (SN 1962, là nam giới, quê Nghệ An, hộ khẩu thường trú 33E Cư xá Ngân hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) phạm tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử”.

Quyết định truy nã số 143 ngày 13/1/2004 do Văn phòng Cơ quan CSĐT- Bộ Công an ra quyết định.

Được biết, đến ngày 12/9/2011, Cao Tỷ Phú đã bị trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an bắt giữ tại TP. Hồ Chí Minh.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, trước khi gây ra án mạng cho 2 người cách đây 4 ngày, Cao Trọng Phú từng có thời gian làm ăn ở Campuchia, có mối quan hệ xã hội phức tạp.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)