Pháp luật

Nghi phạm 20 tuổi chuyên rạch đùi phụ nữ ở miền Tây bị bắt

Nam thanh niên 20 tuổi bị cảnh sát bắt khẩn cấp để làm rõ nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ và các nữ sinh tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp).

Nam thanh niên 20 tuổi bị cảnh sát bắt khẩn cấp để làm rõ nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ và các nữ sinh tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp).

Chiều 18/10, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) xác nhận cơ quan này đã bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ, khiến người dân lo lắng những ngày qua.

Bước đầu, nghi phạm khai tên là Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, An Giang). Nam thanh niên này thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ rạch đùi trên địa bàn Đồng Tháp.

Nghi pham 20 tuoi chuyen rach dui phu nu o mien Tay bi bat hinh anh 1

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A.

Cảnh sát đang lấy lời khai và làm rõ động cơ của nghi phạm. Khoảng một tuần trở lại đây, nhiều phụ nữ bị nam thanh niên chạy xe gắn máy tiếp cận tại những đoạn đường vắng để rạch đùi rồi bỏ trốn.

Ngay khi nhận tin báo từ người dân, lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

Đến sáng 18/10, cảnh sát có đủ cơ sở chứng minh hành vi vi phạm của Hồ Huỳnh Tuấn Anh nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để điều tra.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)