Pháp luật

Nghi phạm 16 tuổi đâm trọng thương người, cướp tiền giữa trưa

Sau khi ra tay đâm trọng thương một nhân viên cửa tiệm tại Huế vì bị ngăn cản cướp tiền, Huy lấy đi một lượng tiền lớn lúc giữa trưa và trốn chạy về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi bình thản đi bộ ra khu vực gần nơi ở thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Nghi phạm 16 tuổi đâm trọng thương người, cướp tiền giữa trưa
Kẻ cướp táo tợn giữa ban ngày Trần Văn Huy (bìa phải) tại cơ quan công an

Chiều 11/7, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế và tỉnh TT-Huế truy bắt thành công một đối tượng thiếu niên liều lĩnh mang theo dao găm xông vào một cửa tiệm chuyên bán sim-card, thẻ game online tại đường Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, Huế, sau đó đâm trọng nhân viên cửa tiệm và lấy đi một lượng lớn tiền mặt.

Vụ việc táo tợn xảy ra khoảng 12h20 chiều 11/7. Thời điểm trên, một đối tượng thiếu niên mang theo dao đột nhập cửa hàng chuyên mua bán sim - card, thẻ game online tại số 1 đường Đặng Huy Trứ, Huế, với ý định cướp tài sản.

Hành vi của đối tượng này đã bị nhân viên cửa hàng là anh Trần Q. Th. phát hiện, tri hô. Lúc này, kẻ cướp cũng kịp lấy đi 9 triệu đồng từ cửa tiệm. Tuy nhiên, khi bị phản ứng, kẻ cướp liều lĩnh dùng dao găm thủ sẵn trong người lao đến đâm liên tiếp 2 nhát vào nhân viên cửa hàng, rồi chạy ra xe máy đậu gần đó để tẩu thoát.

Nghi phạm 16 tuổi đâm trọng thương người, cướp tiền giữa trưa - 1
Công an lấy lời khai đối với kẻ cướp sinh năm 2002

Bị tấn công bất ngờ, anh Th. bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Nhận được tin báo, Công an thành phố Huế và tỉnh TT-Huế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lập tức đến hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng táo tợn.

Không lâu sau đó, kẻ cướp bị công an bắt giữ thành công khi đối tượng này về nhà tắm rửa, thay đồ và đi bộ ra khu vực gần nơi ở.

Nghi phạm 16 tuổi đâm trọng thương người, cướp tiền giữa trưa - 2
Cửa tiệm bán sim - nơi xảy ra vụ cướp táo tợn, liều lĩnh do một thiếu niên sinh năm 2002 gây ra

Đến chiều 11/7, nghi phạm vụ cướp được xác định là Trần Văn Huy (sinh năm 2002, cũng trú tại đường Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế).

Huy khai nhận, do máu mê cờ bạc dưới hình thức tài xỉu và đang nợ số tiền gần 2 triệu đồng. Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Huy mang theo dao găm đến cửa tiệm sim-card và đâm anh Trần Q. Th - nhân viên bán hàng tại đây, cướp tài sản hơn 9 triệu đồng. 

Vụ việc hiện tiếp tục được Công an tại TT-Huế điều tra, làm rõ.

Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)