Pháp luật

Nghi can sát hại chủ đầm rươi ở Hải Phòng sa lưới

Đối tượng Nguyễn Thành Chung đã ra tay sát hại chủ đầm rươi để cướp tài sản. Nguyên nhân do nợ nần vì cờ bạc.

Sau 14 ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến đêm ngày 12/1, nghi can gây ra vụ sát hại chủ đầm rươi tại thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão (Hải Phòng) đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Nghi can sát hại chủ đầm rươi ở Hải Phòng sa lưới
Đối tượng Chung tại cơ quan công an.

Đó là Nguyễn Thành Chung, sinh 1986, ở thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chung khai nhận do ham mê cờ bạc, nợ nần nhiều nên hắn đã nảy sinh mưu đồ sát hại ông Thăm hòng cướp tài sản.

Trước đó, sáng sớm ngày 29/12/2019, người dân ở thôn Câu Thượng (xã Quang Hưng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) phát hiện ông Lê Văn Thăm (54 tuổi, chủ đầm rươi ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng) chết trong tư thế nằm ngửa trên nền nhà bên đầm rươi, trên người có nhiều thương tích, máu vương vãi dưới nền nhà...

Nghi can sát hại chủ đầm rươi ở Hải Phòng sa lưới - 1
Hiện trường vụ việc.

Theo cơ quan công an, thi thể ông Thăm có nhiều vết thương. Theo ghi nhận tại hiện trường, khu đầm rươi của ông Thăm nằm biệt lập ngoài đê, cách khu dân cư 500m, ít người qua lại. Đáng chú ý, gia đình ông Thăm có lắp camera an ninh nhưng hệ thống này đã bị phá.

Được biết, nạn nhân quê ở xã Quang Hưng nhưng gia đình đang sinh sống tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Gần 10 năm nay, ông Thăm mua khu đầm rươi rộng hơn 10ha, ở thôn Câu Thượng để tăng gia sản xuất.

PTH (Nguoiduatin.vn)