Pháp luật

Nghi can giết người, cướp tài sản, đốt xác trong căn nhà ở Sài Gòn là ai?

Bước đầu, công an xác định Đỗ Xuân Quỳnh ngụ tỉnh Thái Nguyên là người ra vào căn nhà trước và sau khi vụ cháy xảy ra. Chỉ chưa tới 1 ngày gây án, công an đã lần theo dấu vết của nghi can và bắt giữ.

Liên quan vụ "Người phụ nữ bị sát hại đốt xác phi tang" như đã thông tin, ngày 29/10, Công an TP.HCM vừa tiến hành bắt giữ nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản ở quận Phú Nhuận, TP HCM.

Theo đó, nghi can được xác định là Đỗ Xuân Quỳnh, 32 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang lấy lời khai của Quỳnh, tiếp tục điều tra.

Nghi can giết người, cướp tài sản, đốt xác trong căn nhà ở Sài Gòn là ai?
Nghi can Quỳnh 

Bước đầu, nghi can Quỳnh khai có mối quan hệ với nạn nhân là bà N.T.N. (66 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). Do thiếu tiền nên Quỳnh nảy sinh kế hoạch giết bà N. cướp tài sản rồi đốt xác phi tang dẫn tới cháy căn nhà này.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 27/10, cơ quan chức năng nhận được tin báo xảy ra vụ cháy ở số nhà 50/2D đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Đến hiện trường vụ cháy, phát hiện cửa nhà bị khóa và gọi bên trong không có người trả lời. Công an phá khóa cửa vào nhà và phối hợp Đội cảnh sát PCCC & CNCH để chữa cháy.

Một lúc sau, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ cháy nói trên. Sau đó, qua kiểm tra ở tầng 2 căn nhà, công an phát hiện thi thể bà N. bị đốt.

Theo điều tra, trước đây gia đình bà Nga sinh sống ở phường 10, quận Phú Nhuận. Căn nhà 50/2D Nguyễn Đình Chiểu được vợ chồng bà Nga mới mua và cả gia đình (vợ chồng bà Nga và 2 cô con gái) dọn về đây sinh sống từ tháng 8/2020.

Nghi can giết người, cướp tài sản, đốt xác trong căn nhà ở Sài Gòn là ai? - 1
Công an có mặt ở hiện trường 

Khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân tử vong bởi vết đâm ở cổ; nhiều đồ vật có dấu hiệu bị lục lọi, mất tài sản...

Nhận định đây là vụ án giết người, rồi đốt xác phi tang dẫn tới cháy nhà, Công an quận Phú Nhuận phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, trích xuất camera. 

Qua trích xuất camera an ninh lân cận, cơ quan chức năng phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, chạy xe máy hiệu Attila. Qua xác minh, chiếc xe này do con gái bà Nga đứng tên chủ sở hữu và chiếc xe để ở nhà, không sử dụng. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng bà Nga và hai cô con gái không có mặt ở nhà.

Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định nghi can là Quỳnh gây án. Quỳnh là người ra vào căn nhà trước và sau khi vụ cháy căn nhà xảy ra.

Chiều tối 28/10, trinh sát phát hiện Quỳnh ở quận Gò Vấp nên bắt giữ đưa về trụ sở. Tại đây, Quỳnh bước đầu khai nhận sát hại bà N. rồi đốt xác phi tang nhằm che dấu hành vi dẫn tới cháy căn nhà này.

HL (Nguoiduatin.vn)