Pháp luật

Nghi can đâm chết vợ hờ ở Bình Thuận đã ra đầu thú

Chiều 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang phối hợp với Công an TP.Cần Thơ để di lý Nguyễn Hữu Nghĩa (27 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong) về địa phương phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Hữu Nghĩa được xác định là nghi phạm giết chị V. T. B. (23 tuổi) rồi bỏ trốn, sau đó đầu thú tại Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào lúc 21 giờ ngày 9/11, chị B. đi ăn tối về nhà thì bất ngờ bị Nguyễn Hữu Nghĩa chạy từ ngoài vào dùng dao đâm nhiều nhát. Sau đó, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Con gái của chị B. đã gọi điện cho bà ngoại đến ứng cứu nhưng chị B. đã tử vong.

Nghi can Nguyễn Hữu Nghĩa.

Chị B. và Nghĩa sống như vợ chồng với nhau nhiều năm và đã có 2 con nhỏ. Cách đây nhiều tháng, chị B. và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn nên Nghĩa đã bỏ đi nơi khác sống. Gần đây, Nghĩa có tìm về nhà nhưng hai bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tại hiện trường để điều tra vụ án, truy bắt hung thủ.

Sau khi gây án, Nghĩa đón xe về TP.Cần Thơ. Đến trưa 10/11, biết không thể trốn thoát, Nguyễn Hữu Nghĩa đã ra đầu thú tại Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Theo Mạnh Thắng-Duy Quang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nghi-can-dam-chet-vo-ho-o-binh-thuan-da-ra-dau-thu-post1485417.tpo